Dân Anh xuống đường cầu nguyện, tưởng niệm 39 người chết trong container, cảnh sát yêu cầu ngưng suy đoán danh tính các nạn nhân

Imacho,
Chia sẻ

Không phân biệt chủng tộc, màu da, một số người dân Anh vẫn xuống đường cầu nguyện cho 39 người tử vong trong container dưới ánh nến và những tấm biển phản đối phân biệt chủng tộc.

Rạng sáng ngày 23/10 vừa qua, cảnh sát Anh nhận được cuộc gọi báo về việc 39 thi thể người được tìm thấy trong container đang đỗ tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex (Anh). Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là khi những người kia được cho là nạn nhân của bọn buôn người.

Dân Anh xuống đường cầu nguyện, tưởng niệm 39 người chết trong container, cảnh sát yêu cầu ngưng suy đoán danh tính các nạn nhân - Ảnh 1.

Dân Anh xuống đường cầu nguyện, tưởng niệm 39 người chết trong container, cảnh sát yêu cầu ngưng suy đoán danh tính các nạn nhân - Ảnh 2.

Nếu giả thiết buôn người là đúng, thì 39 người kia được cho là dân nhập cư bất hợp pháp. Dù vậy, cái chết của họ vẫn gây tiếc nuối đối với không ít người dân nước Anh, nhất là những người phản đối phân biệt chủng tộc. Bằng chứng là tối ngày 24/10 vừa qua (giờ địa phương), cộng đồng phản đối phân biệt chủng tộc tại thành phố London và Belfast đã xuống đường, cùng nhau cầu nguyện, tưởng niệm cho 39 người không may thiệt mạng trong chuyến đi định mệnh. Trên tay họ là những tấm biển với dòng chữ: “Dân di cư và dân tị nạn đều được chào đón ở đây" cùng cây nến trắng bày tỏ sự thương tiếc đối với người đã khuất.

Người dân Anh xuống đường cầu nguyện cho 39 người chết trong container.

Hiện tại, cảnh sát đang tiến hành quá trình xác định nhân dạng cũng như danh tính của 39 thi thể. Cơ quan chức năng Anh yêu cầu mọi người ngưng suy đoán và truyền bá những thông tin chưa được kiểm chứng tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ được 4 nghi phạm, trong đó có tài xế Mo Robinson, cặp vợ chồng người Anh và 1 người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland, vì nghi ngờ họ có dính líu đến đường dây buôn người và liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân. Đồng thời, nhân viên điều tra cũng đang ráo riết tìm kiếm danh tính người tài xế đã chở container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi gửi nó lên phà sang Anh.

Dân Anh xuống đường cầu nguyện, tưởng niệm 39 người chết trong container, cảnh sát yêu cầu ngưng suy đoán danh tính các nạn nhân - Ảnh 4.

Dân Anh xuống đường cầu nguyện, tưởng niệm 39 người chết trong container, cảnh sát yêu cầu ngưng suy đoán danh tính các nạn nhân - Ảnh 5.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ