Cô vợ tự thay đổi bản thân vì sự 'xúi giục' từ bên ngoài và điều cấm kỵ trong hôn nhân ai cũng nên hiểu rõ

An Thanh,
Chia sẻ

Trong một cuộc hôn nhân, phụ nữ không nên thay đổi bản thân để lấy lòng người khác. Bạn sống cho cuộc đời của mình, tại sao cứ phải không có lập trường như thế.

01

Phương là chị cả trong một gia đình có 4 chị em. Từ bé, cô đã không thể làm được những gì mình thích vì hoàn cảnh gia đình. Bố mẹ bận rộn, Phương lúc nào cũng lấy việc chăm sóc các em đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, Phương dần dần hình thành thói quen đặt người khác lên trên bản thân mình, lúc nào cũng phải cố gắng làm hài lòng người khác.

Sau này khi Phương lớn lên cũng thế, cô luôn quan tâm đến chuyện người khác nghĩ thế nào. Không chỉ anh chị em trong nhà mà với người ngoài cũng như thế. Phương thích làm hài lòng người khác và luôn vô thức sống theo cách mà những ý kiến bên ngoài khuyên bảo dành cho mình.

Sau này, khi Phương yêu Tú, cô cũng chăm sóc anh như vậy. Suốt hành trình yêu nhau, lúc nào cô cũng nhường nhịn, chiều chuộng Tú, không có bất cứ sự đòi hỏi nào. Phương luôn cho rằng đó là một bí quyết hạnh phúc.

Với Tú, cô chưa bao giờ nói không, lúc nào cũng đáp ứng anh. Kể cả có những thứ Phương không thích, cô vẫn đồng ý, dần dần, Phương để bản thân rơi vào tình huống "sống" theo yêu cầu của người khác lúc nào không hay.

Phương cũng có những thứ thích và không thích nhưng mọi thứ cô không thể hiện rõ ràng. Cô luôn kiềm chế bản thân vì lo sợ hành động này, tính cách này liệu có được người ngoài ưa thích hay không.

Cô vợ tự thay đổi bản thân vì sự "xúi giục" từ bên ngoài và điều cấm kỵ trong hôn nhân ai cũng nên hiểu rõ - Ảnh 1.

02

Sau khi kết hôn, Phương nghe bạn bè nói rằng phụ nữ cần đa năng mới khiến chồng không chán. Cô dù không thích thú nhưng vẫn hăm hở đăng ký tham gia nhiều lớp học bên ngoài từ cắm hoa, thêu thùa, làm bánh... Tuy nhiên vì bản thân việc nhà bận rộn, Phương chẳng thể học đến nơi đến chốn được nên mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Tú còn nhiều lần cằn nhằn, cho rằng vợ tiêu tiền bừa bãi.

Sau này, Phương sinh con xong thì lại nghe mấy cô dì phía nhà chồng nói rằng giờ mẹ chồng cũng có tuổi, Tú kiếm được tiền, phụ nữ có sự nghiệp cũng chẳng bằng hết sức lo toan cho tổ ấm.

Bởi vậy, Phương đề nghị với chồng mình sẽ ở nhà để chăm lo, vun vén cho gia đình. Tú bất ngờ nhưng bản thân anh kiếm tiền rất khá nên đồng ý ngay. Đương nhiên điều này khiến mẹ chồng có nhiều phần không vui. Bà cho rằng con dâu lười nhác, để vấn đề kinh tế đè nặng lên vai con trai mình.

Sau này, nhiều lần Phương cũng áp dụng chuyện "người ta nói", "em nghe bảo', "có vẻ như"... vào chuyện hôn nhân khiến cho Tú hoàn toàn không vui. Hai vợ chồng không ít lần cãi vã chuyện Phương hay thay đổi. Anh hoàn toàn không hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau rằng vợ mình làm thế vì nghĩ rằng đó là cách khiến hôn nhân êm ấm.

Cô vợ tự thay đổi bản thân vì sự "xúi giục" từ bên ngoài và điều cấm kỵ trong hôn nhân ai cũng nên hiểu rõ - Ảnh 2.

Bước vào hôn nhân, Phương chẳng có mấy ngày vui vẻ. Cô cảm thấy mất phương hướng, bản thân như thế nào cũng được, được chăng hay chớ. Cô luôn sợ mẹ chồng hay chồng không vừa ý, nghe người ta nói gì cũng muốn thử áp dụng vào nhà mình một chút. Dần dần, Phương chán ngán chính mình, chán nản cả cuộc hôn nhân đang có.

Cô không xác định được mình muốn gì, mình nên cư xử như thế nào. Từ khi còn nhỏ, cô đã sống vì người khác. Thói quen và cách suy nghĩ đó đè nặng cho đến tận bây giờ khi đã kết hôn và có con. Càng như thế, Phương càng đau khổ, càng bế tắc.

03

Một điều cấm kỵ trong hôn nhân là sống theo lời nói của người khác. Suy nghĩ của mọi người khác nhau, nếu bạn nghe người này, bạn sẽ thay đổi bản thân theo ý tưởng của họ. Nếu bạn nghe người khác, cố hướng mình sống theo kiểu như thế thì chính bạn mới là người mệt mỏi.

Trong một cuộc hôn nhân, phụ nữ không nên thay đổi bản thân để lấy lòng người khác. Bạn sống cho cuộc đời của mình, tại sao cứ phải không có lập trường như thế. Hơn nữa, chẳng có cuộc sống gia đình nào là giống nhau, tùy tiện áp dụng cách thức bên ngoài đôi khi hại nhiều hơn lợi.

Một số người đàn ông sau khi yêu một người phụ nữ, anh ta chỉ hy vọng người phụ nữ đó có thể giữ được con người thật của mình, bởi vì anh ta yêu con người ban đầu chứ không phải con người đã thay đổi.

Cô vợ tự thay đổi bản thân vì sự "xúi giục" từ bên ngoài và điều cấm kỵ trong hôn nhân ai cũng nên hiểu rõ - Ảnh 3.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, nên là chính mình trong cuộc hôn nhân. Bạn đừng cố học cách làm hài lòng người khác. Nhân vật buộc bạn phải làm hài lòng thì chỉ có bản thân bạn mà thôi.

Bạn thay đổi bản thân vì chồng nhưng đã bao giờ tự hỏi anh ấy có thích điều đó hay không. Bạn nên hiểu mình muốn gì, tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình chứ đừng bao giờ thay đổi vì vài ý kiến xung quanh để rồi quên đi bản thân thật sự muốn gì.

Chia sẻ