Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hơn 3,3 triệu người mắc bệnh, FDA Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19

X.T,
Chia sẻ

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trong khi đại dịch tiếp tục xu thế giảm dần trên thế giới, với nhiều nước bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Theo cập nhật lúc 6h ngày 2/5 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện. Đã có 16 ca trong số 51 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.

Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 2/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.398.072 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 239.399 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.079.572 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 51.335 người đang trong tình trạng nguy kịch và 2.079.101 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 trong khi đại dịch tiếp tục xu thế giảm dần trên thế giới, với nhiều nước bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hown 3,3 triệu người mắc bệnh, FDA Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19 - Ảnh 1.

Lọ thuốc điều trị COVID-19 tại một cơ sở khoa học của Gilead ở La Verne, California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Ảnh chụp ngày 18 tháng 3 năm 2020. Gilead Science Inc / Handout qua REUTERS

WHO lo ngại về tác động của COVID-19 đối với các nước có hệ thống y tế yếu hơn

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1/5 tuyên bố dịch COVID-19 vẫn là "tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế" (PHEIC), khi mà bệnh lây lan ngày càng rộng tại các quốc gia có hệ thống y tế yếu kém.

Ông Tedros nói rằng ông đã "vô cùng lo ngại về tác động tiềm tàng" của căn bệnh COVID-19 "khi nó bắt đầu gia tăng ở các nước có hệ thống y tế yếu hơn". Người đứng đầu các trường hợp khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, cho biết cơ quan này đang chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại trong các trường hợp COVID-19 ở Haiti, Somalia, Sudan, Nam Sudan, Yemen, Syria, Afghanistan, Sierra Leone và miền bắc Nigeria.

Bên cạnh đó, Ryan cũng nói rằng mặc dù WHO nhận thấy rằng một số quốc gia đang bắt đầu xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhưng điều quan trọng là phải làm một cách dần dần để đề phòng sự trở lại của dịch và nên sẵn sàng một số biện pháp áp dụng nếu cần.

Mỹ: 1.130.851 người mắc bệnh, 65.729 người tử vong và 161.551 bệnh nhân đã hồi phục. FDA cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 35.828 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 1.873 trường hợp tử vong mới.

Remdesivir thuốc chống virus của Gilead Science Inc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp cho COVID-19 vào thứ Sáu (ngày 1 tháng 5), dọn đường cho việc sử dụng thuốc rộng rãi hơn ở nhiều bệnh viện trên khắp nước Mỹ.

Trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump, Giám đốc điều hành Gilead Daniel O'Day đã gọi đây là bước đầu tiên quan trọng và cho biết công ty đã quyên tặng 1,5 triệu lọ thuốc để giúp đỡ bệnh nhân. Khoản quyên góp dự kiến sẽ đủ cho ít nhất 140.000 bệnh nhân, tùy thuộc vào số ngày họ cần được điều trị.

Ngoài ra, chính phủ Mỹ hiện cũng đã lên kế hoạch đẩy nhanh việc bào chế vaccine với mục tiêu có 100 triệu liều vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết các thử nghiệm lâm sàng để đảm bảo một vaccine thực sự an toàn và hiệu quả có thể mất tối thiểu 12-18 tháng.

Tây Ban Nha: 242.988 người mắc bệnh, 24.824 người tử vong và 142.450 bệnh nhân đã hồi phục. Một bệnh viện tạm thời đã được đóng cửa tại Tây Ban Nha

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 3.648 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 281 trường hợp tử vong mới.

Tây Ban Nha đã đóng cửa một bệnh viện tạm thời khổng lồ ở Madrid, nơi đã trở thành một biểu tượng của cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 vào thứ Sáu (1/5) và mọi người đã có thể ra khỏi nhà của họ để đi bộ trên đường sau 7 tuần bị buộc ở nhà.

Với số người chết tăng 281 sau một đêm, theo Bộ Y tế nước này cho biết đây là một trong những mức tăng hàng ngày thấp nhất trong vài tuần qua.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hown 3,3 triệu người mắc bệnh, FDA Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19 - Ảnh 2.

Các bệnh nhân cuối cùng, Gloria, Maria và Patrocina đeo khẩu trang sau khi được xuất viện từ một bệnh viện tạm thời được thành lập tại hội chợ IFema, Tây Ban Nha ngày 1 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Sergio Perez

Anh: 177.454 người mắc bệnh, 27.510 người tử vong. Anh đã đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 6.201 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 739 trường hợp tử vong mới.

Anh đã đạt được mục tiêu thực hiện 100.000 xét nghiệm COVID-19 mỗi ngày. Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nhấn mạnh rằng chương trình này rất quan trọng để giúp giảm bớt tình trạng phong tỏa quốc gia.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết hôm thứ Năm rằng nước Anh đã vượt qua đỉnh dịch COVID-19 và hứa vào tuần tới sẽ đưa ra kế hoạch đưa đất nước bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường như thế nào.

Nga: 114.431 người mắc bệnh, 1.169 người tử vong, 13.220 trường hợp đã hồi phục. Ngày có nhiều ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 7.933 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 96 trường hợp tử vong mới.

Vào ngày 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin được thông báo đã dương tính với virus SARS-CoV-2 và Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đề nghị của ông về việc chỉ định Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov làm quyền Thủ tướng Nga trong thời gian ông chữa bệnh. Còn trong ngày hôm qua (1/5), hãng thông tấn TASS cho biết, Bộ trưởng bộ này Vladimir Yakushev và cấp phó của ông, Thứ trưởng Dmitry Volkov đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sự bùng nổ dịch ở Nga xuất hiện chậm hơn so với nhiều quốc gia khác. Nhưng các trường hợp đã bắt đầu tăng mạnh vào tháng trước, và vào thứ Năm đã vượt qua mốc 100.000. Mặc dù Nga đang trở thành một trong các quốc gia có số lượng ca bệnh được xác nhận cao nhất trên thế giới, nhưng cho đến nay, nước này đã ghi nhận số ca tử vong ít hơn nhiều so với nhiều quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hown 3,3 triệu người mắc bệnh, FDA Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19 - Ảnh 3.

Nhân viên y tế mặc thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) làm việc tại Đơn vị Chăm sóc Chuyên sâu (ICU), Trung tâm ECMO của Bệnh viện Lâm sàng Thành phố Số 52, nơi bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 được điều trị tại Moscow, Nga ngày 28 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Maxim Shemetov

Ireland: 20.833 người mắc bệnh, 1.265 người tử vong, 13.386 trường hợp đã hồi phục. Ireland thực hiện bước đầu tiên nhỏ trong kế hoạch thoát khỏi COVID-19

Trong 24 giờ qua, Ireland ghi nhận thêm 221 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 33 trường hợp tử vong mới.

Ireland hôm thứ Sáu đã công bố những bước nhỏ đầu tiên để giảm bớt các hạn chế nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19 và đưa ra lộ trình mở lại nền kinh tế từ ngày 18 tháng 5 nếu virus có thể được kiểm soát. Ireland đã áp dụng các biện pháp ở nhà gần 6 tuần trước, đóng cửa tất cả trừ các hoạt động thiết yếu.

Ấn Độ: 37.257 người mắc bệnh, 1.223 người tử vong, 10.007 trường hợp đã hồi phục. Ấn Độ kéo dài phong tỏa trong hai tuần với một số nới lỏng

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận thêm 2.394 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 69 trường hợp tử vong mới.

Trong bối cảnh số bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ tăng lên nhanh chóng, tối 1/5, Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) đã ban hành chỉ thị tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần sau ngày 4/5. Việc phong tỏa bắt đầu vào gần cuối tháng 3 đã gây ra sự khốn khổ cho hàng triệu công nhân trong khu vực phi chính thức rộng lớn của Ấn Độ và giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Chính phủ cho biết hôm thứ Sáu rằng nhiều hoạt động sẽ vẫn bị cấm trên toàn quốc bao gồm du lịch bằng đường hàng không và đường sắt - ngoại trừ "mục đích chọn lọc" như trường học, nhà hàng và các cuộc tụ họp lớn như nơi thờ cúng.

Trung Quốc: 82.874 người mắc bệnh, 4.633 người tử vong, 77.642 trường hợp đã hồi phục. Trung Quốc tăng cường kiểm tra COVID-19 trong các trường học và văn phòng

Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm 12 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Sina đã thiết lập một phòng đặc biệt trong văn phòng Bắc Kinh để các công nhân được xét nghiệm COVID-19. Một trường học đã lấy mẫu bệnh phẩm từ học sinh trước khi cho phép chúng vào lớp học. Mỗi du khách đều làm bài kiểm tra trước chuyến đi đến một tỉnh khác.

Các công ty, trường học và cá nhân trên khắp Trung Quốc đang xếp hàng để được kiểm tra virus khi nước này trở lại cuộc sống bình thường.

Các công ty công nghệ sinh học đang tăng cường sản xuất các bộ dụng cụ thử nghiệm với nhu cầu ngày càng tăng mặc dù có nhiều câu hỏi về độ chính xác của chúng, trong khi chính phủ đang thúc đẩy thử nghiệm nhiều hơn.

Người khổng lồ thương mại điện tử Alibaba và JD đã tạo điều kiện kiểm tra axit nucleic cho các cá nhân tại một số địa điểm được chỉ định - bao gồm hai khách sạn Bắc Kinh - với giá dao động từ 200 nhân dân tệ (28 đô la Mỹ) đến 260 nhân dân tệ (36 đô la Mỹ).

Cập nhật dịch COVID-19: Thế giới có hown 3,3 triệu người mắc bệnh, FDA Hoa Kỳ cho phép sử dụng khẩn cấp thuốc remdesivir để điều trị COVID-19 - Ảnh 4.

Các công ty công nghệ sinh học đang tăng cường sản xuất các bộ dụng cụ thử nghiệm với nhu cầu ngày càng tăng mặc dù có nhiều câu hỏi về độ chính xác AFP / STR, STR của họ

Nhật Bản: 14.088 người mắc bệnh, 430 người tử vong, 2.460 trường hợp đã hồi phục. Thủ tướng Nhật Bản nghiêng về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp của đất nước trong khoảng 1 tháng

Trong 24 giờ qua, Nhật Bản không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hôm thứ Sáu, ông đã nghiêng về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp của đất nước trong khoảng một tháng vì các chuyên gia cho rằng các hạn chế phòng ngừa COVID-19 nên được duy trì cho đến khi số lượng ca bệnh giảm thêm.

Tình trạng khẩn cấp hiện đã hết hạn vào ngày 6 tháng 5 nhưng Abe cho biết tình hình vẫn khó khăn và cần có sự hợp tác hơn nữa từ công dân Nhật Bản, mặc dù ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 4 tháng 5 sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Thái Lan: 2.960 người mắc bệnh, 54 người tử vong, 2.719 trường hợp đã hồi phục. 5 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới theo ngày ở mức 1 chữ số

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Đại học Prince of Songkla (PSU) của Thái Lan đang phát triển các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 có thể cho kết quả trong 15 phút dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch. Bộ xét nghiệm này sử dụng nguyên lý sắc ký miễn dịch để phát hiện các kháng thể IgM và IgG mà hệ miễn dịch của người bị nhiễm COVID-19 sản sinh ra.

Philippines, Indonesia, Malaysia có ca mắc và tử vong vì Covid-19 tăng

Trong đó, nhà chức trách Philippines thông báo thêm 284 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca lây nhiễm ở nước này lên 8.772 người. Trong khi, số ca tử vong là 579 người.

Tại Indonesia cũng xác nhận thêm 433 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số trường hợp lây nhiễm lên 10.551 ca. Có thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 800 người.

Còn tại Malaysia, nước này ngày 1/5 thông báo, có thêm 69 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn 6.070 người. Số ca tử vong cũng tăng thêm 1 trường hợp lên 103 người.

Theo Reuters, Channelnewasia

Chia sẻ