Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc COVID-19, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch

X.T,
Chia sẻ

Trong vòng 1 ngày qua, Mỹ và Anh là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Tajikistan và Comoros là 2 quốc gia tiếp theo công bố các ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Theo cập nhật lúc 6h ngày 1/5 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong số này đã có 222 ca khỏi bệnh/xuất viện. Hiện đã có 15 ca trong số các bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Còn trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 1/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 3.304.143 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 233.829 ca tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.039.055 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 50.956 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.039.055 người đang phải điều trị tích cực.

Trong vòng 1 ngày qua, Mỹ và Anh là hai quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì COVID-19 nhất thế giới. Tajikistan và Comoros là 2 quốc gia tiếp theo công bố các ca mắc COVID-19 đầu tiên.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 1.

Công nhân của nhà máy Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ Los Angeles (USPS) làm việc giữa COVID-19 tại Los Angeles, California. (GIÁ TRỊ MACON / AFP)

Mỹ: 1.095.019 người mắc bệnh, 63.856 người tử vong và 152.324 bệnh nhân đã hồi phục. Một nửa số tiểu bang Hoa Kỳ nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi số lượng người thất nghiệp tăng lên

Trong 24 giờ qua, nước Mỹ chứng kiến thêm 30.825 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 2.201 trường hợp tử vong mới.

Bang New York vẫn là tâm dịch của Mỹ, song các số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc bệnh mới và tử vong đang có chiều hướng chững lại. New York đã ghi nhận 306 ca tử vong trong ngày - mức thấp nhất tại bang này trong vòng 1 tháng qua, trong khi số bệnh nhân nhập viện cũng tiếp tục giảm xuống sau khi tăng nhẹ vào hôm trước đó.

Khi hướng dẫn mở cửa lại kinh tế của Nhà Trắng đã hết hạn vào thứ Năm (30 tháng Tư) sau 2 tuần, một nửa trong số các tiểu bang Hoa Kỳ đã tiến hành các biện pháp hạn chế đối với các nhà hàng, bán lẻ và các doanh nghiệp khác với hy vọng khôi phục thương mại bị suy giảm do dịch COVID-19. Con số thất nghiệp lên tới hơn 18,4% dân số trong độ tuổi lao động Mỹ, một mức độ chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng những năm 1930.

Tây Ban Nha: 239.639 người mắc bệnh, 24.543 người tử vong và 137.984 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca tử vong thấp nhất trong vài tuần

Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 2.740 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 268 trường hợp tử vong mới.

Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ tử vong hàng ngày do COVID-19 ở mức thấp nhất trong 6 tuần vào thứ Năm (30/4), nhưng dữ liệu cho thấy nền kinh tế trong nước bị thu hẹp trong 3 tháng đầu năm bởi chi phí lớn cho các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Các quan chức tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua và muốn bắt đầu các biện pháp nới lỏng vào tuần tới.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tỉnh thực hiện xét nghiệm COVID-19 trên cư dân của cộng đồng First Nations xa xôi của Gull Bay, Ontario, Canada ngày 27 tháng 4 năm 2020. REUTERS / David Jackson

Anh: 171.253 người mắc bệnh, 26.771 người tử vong. Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao

Trong 24 giờ qua, nước Anh ghi nhận thêm 6.032 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 674 trường hợp tử vong mới.

Sau một thời gian ngắn duy trì số ca tử vong thấp, ngày 30/4, Vương quốc Anh đã ghi nhận 674 trường hợp tử vong, nhiều thứ 2 thế giới trong vòng 1 ngày qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Boris Johnson cho rằng nước Anh hiện đã vượt qua đỉnh điểm bùng phát của COVID-19 và hứa sẽ đưa ra chiến lược nới lỏng các hạn chế vào tuần tới sau khi xuất hiện các quan ngại về những tác động kinh tế từ các biện pháp giãn cách xã hội.

Italy: 205.463 người mắc bệnh, 27.967 người tử vong và 75.945 bệnh nhân đã hồi phục. Số tử vong do COVID-19 hàng ngày tăng, trường hợp nhiễm mới giảm

Trong 24 giờ qua, Italy ghi nhận thêm 1.872 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 285 trường hợp tử vong mới. Vùng tâm dịch Lombardy tiếp tục cho thấy dấu hiệu tích cực khi số ca mắc mới COVID-19 đang có chiều hướng giảm dần.

Pháp: 167.178 người mắc bệnh, 24.376 người tử vong, 49.476 trường hợp đã hồi phục. Số bệnh nhân nặng cần được hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp suốt 22 ngày qua

Trong 24 giờ qua, nước Pháp ghi nhận thêm 758 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 289 trường hợp tử vong mới.

Chính phủ Pháp đang xem xét sử dụng một ứng dụng định vị trên điện thoại thông minh với tên gọi "Stop Covid", cho phép theo dõi những người mắc bệnh COVID-19. Theo tập đoàn viễn thông Orange - một thành phần chủ chốt trong dự án, ứng dụng này sẽ sẵn sàng ra mắt vào nửa cuối tháng 5.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 3.

Một phụ nữ chạy trong thời gian lây lan bệnh COVID-19 khi nó chỉ được phép chạy theo một hướng tại Lakes, ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 28 tháng 4 năm 2020. Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe qua REUTERS

Nga: 106.498 người mắc bệnh, 1.073 người tử vong, 11.619 trường hợp đã hồi phục, Nga trở thành điểm nóng mới

Trong 24 giờ qua, nước Nga ghi nhận thêm 7.099 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 101 trường hợp tử vong mới.

Theo số liệu thống kê mới nhất, thủ đô Moskva đã có hơn 53.700 người nhiễm virus SARS-CoV-2, chiếm hơn một nửa số ca mắc COVID-19 ở LB Nga. Trong số này, có 611 bệnh nhân tử vong, 5.135 người đã khỏi bệnh. Thị trưởng Moskva, ông Sergei Sobyanin, cho rằng thủ đô của nước Nga đã bước qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, nhưng khuyến cáo người dân không được chủ quan. 

Đức: 163.009 người mắc bệnh, 6.623 người tử vong, 123.500 trường hợp đã hồi phục. Giãn cách xã hội sẽ được kéo dài đến ngày 10 tháng 5

Trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận thêm 1.470 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 156 trường hợp tử vong mới.

Các biện pháp giãn cách xã hội ở Đức sẽ được kéo dài đến ngày 10 tháng 5, Chánh văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel nói trước cuộc họp cấp cao vào thứ Năm để xem xét các hạn chế nhằm đẩy lùi COVID-19. Helge Braun cho biết Merkel và các nhà lãnh đạo chính phủ tiểu bang sẽ thảo luận về kế hoạch mở lại các trường học và tiếp tục các sự kiện thể thao nhưng vẫn phải chờ đợi.

Các bảo tàng, triển lãm, đài tưởng niệm, vườn thú và vườn thực vật ở Đức có thể mở cửa trở lại ở Đức, miễn là họ có thể thực hiện các yêu cầu về vệ sinh xã hội để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, truyền thông Đức dẫn lời DPA đưa tin.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cũng cảnh báo rằng có nguy cơ gây ra sự hồi sinh của COVID-19 nếu mọi người mất cảnh giác và quên đi sự giãn cách xã hội.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 4.

Một sinh viên của Đại học Y khoa ở Gdansk, Tomek Witowski, mặc trang bị bảo hộ cá nhân (PPE), đi bộ đến một địa điểm thử nghiệm ổ đĩa mới được phát hiện COVID-19, nằm gần Stadion Energa Gdansk, để chống lại sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19), tại Gda, sk, Ba Lan ngày 30 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Jadwiga Figula

Đan Mạch: 9.158 người mắc bệnh, 452 người tử vong, 6.546 trường hợp đã hồi phục. Sự lây lan của COVID-19 đã không tăng tốc kể từ khi mở cửa trở lại

Trong 24 giờ qua, Đan Mạch ghi nhận thêm 150 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 9 trường hợp tử vong mới.

Hôm thứ Năm, Đan Mạch, quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Á giảm bớt sự hạn chế ngừa COVID-19, cho biết sự lây lan của Covid-19 đã không tăng tốc kể từ khi việc nới lỏng dần các hạn chế bắt đầu vào giữa tháng Tư. Đất nước Bắc Âu bắt đầu mở lại các trung tâm chăm sóc ban ngày và trường học cho trẻ em từ lớp 1 đến lớp 5 vào hai tuần trước, sau đó là các thợ làm tóc và các doanh nghiệp nhỏ khác vào ngày 20 tháng 4 sau khi thấy số ca nhiễm trùng và tử vong giảm.

Ba Lan: 12.877 người mắc bệnh, 644 người tử vong, 3.236 trường hợp đã hồi phục. Ba Lan dỡ bỏ quy tắc kiểm dịch đối với công nhân, sinh viên thường nhập cảnh từ các quốc gia láng giềng

Trong 24 giờ qua, Ba Lan ghi nhận thêm 237 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 20 trường hợp tử vong mới.

Những người làm việc hoặc học tập gần biên giới Ba Lan sẽ có thể vượt qua biên giới thường xuyên kể từ ngày 4 tháng 5 mà không cần phải trải qua kiểm dịch hai tuần, Thủ tướng Ba Lan cho biết hôm thứ Năm.

Ba Lan là một trong những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đầu tiên đóng cửa biên giới do sự bùng phát của COVID-19. Nước này cũng áp đặt phong tỏa 2 tuần bắt buộc đối với những người vào lãnh thổ từ nước ngoài.

"Sự phát triển của các trường hợp COVID-19 tương đối thấp và ổn định. Chúng tôi đã không chiến thắng với dịch bệnh, nhưng chúng tôi ngày càng kiểm soát được nó nhiều hơn", Thủ tướng Chính phủ Mateusz Morawiecki nói trong một bài đăng trên trang Facebook của mình.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 5.

Một người đàn ông đứng trước cửa hiệu Pachinko kín, sau khi dịch COVID-19 bùng phát, tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 28 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Canada: 53.236 người mắc bệnh, 3.184 người tử vong, 21.423trường hợp đã hồi phục. Đường cong của COVID-19 tại Canada đã phẳng

Trong 24 giờ qua, Canada ghi nhận thêm 1.639 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 188 trường hợp tử vong mới.

Đường cong COVID-19 của Canada không thay đổi nhưng xu hướng đáng lo ngại đang nổi lên, đặc biệt là bùng phát ở các cộng đồng bản địa dễ bị tổn thương, cán bộ y tế hàng đầu của nước này cho biết hôm thứ Năm.

Đường cong COVID-19 phẳng ... (nhưng) chúng ta phải rất thận trọng khi đi xuống phía bên kia của đường cong dịch bệnh, giám đốc y tế công cộng của Ther Ther Tam nói trong một cuộc họp ngắn.

Hàn Quốc: 10.765 người mắc bệnh, 247 người tử vong, 9.059 trường hợp đã hồi phục. Hàn Quốc xem xét việc phép sử dụng thuốc Remdesivir trong điều trị COVID-19

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tử vong mới.

Hàn Quốc cũng thông báo sẽ cho phép sử dụng thuốc Remdesivir trong điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nếu thuốc này chứng minh được hiệu quả và an toàn trong một loạt cuộc thử nghiệm lâm sàng.

Nhật Bản: 14.088 người mắc bệnh, 430 người tử vong, 2.460 trường hợp đã hồi phục. Nhật Bản xem xét việc gia hạn tình trạng khẩn cấp sớm nhất vào thứ Hai

Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận thêm 193 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 17 trường hợp tử vong mới.

Đài truyền hình công cộng NHK cho biết, sớm nhất là vào thứ Hai, Nhật Bản sẽ chính thức quyết định việc liệu có nên gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc hay không. Thủ tướng Shinzo Abe cảnh báo công dân chuẩn bị cho một trận chiến mới chống lại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Ngay cả khi có số ca mắc và tử vong ít hơn nhiều so với các điểm nóng ở Hoa Kỳ và Châu Âu, chính phủ Nhật Bản vẫn kêu gọi cảnh giác trong kỳ nghỉ vì đây thường là giai đoạn du lịch cao điểm - kéo dài đến ngày 6 tháng 5. Người dân Nhật Bản được kêu gọi ở nhà và giảm liên lạc với những người khác.

Cập nhật dịch COVID-19: Thêm 2 quốc gia có ca mắc bệnh, Anh đã qua thời kỳ đỉnh cao của dịch  - Ảnh 6.

Những người đeo khẩu trang như một biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19 đi dọc theo một vỉa hè ở Bangkok vào ngày 28 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: AFP / Romeo Gacad)

Thái Lan: 2.954 người mắc bệnh, 54 người tử vong, 2.684 trường hợp đã hồi phục. Thái Lan giảm bớt các biện pháp hạn chế trên toàn quốc từ ngày 3/5

Trong 24 giờ qua, Thái Lan ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và không có trường hợp tử vong mới.

Thái Lan đang chuẩn bị nới lỏng một số biện pháp kiểm soát COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 3/5, bao gồm mở lại nhà hàng, quán cà phê và chợ với hướng dẫn để ngăn chặn làn sóng nhiễm trùng thứ hai.

Tiến sĩ Thaweesilp Wisanuyothin, người phát ngôn của Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (30 tháng Tư) rằng sáu loại hoạt động và doanh nghiệp sẽ được cho phép. Sáu loại hoạt động và kinh doanh bao gồm chợ, quán ăn bên ngoài cửa hàng bách hóa, nhà bán lẻ, hoạt động thể thao và giải trí, tiệm làm tóc và tiệm hớt tóc, cũng như kinh doanh chăm sóc thú cưng và công tác nước ngoài.

Ngày 30/4, Bộ Chăm sóc sức khỏe của Tajikistan thông báo nước này đã ghi nhận 15 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Cùng ngày, truyền thông châu Phi đưa tin, Comoros đã trở thành quốc gia châu Phi tiếp theo thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy, trên bình diện châu lục, chỉ còn Lesotho là quốc gia châu Phi chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Reuters, Channelnewassia

Chia sẻ