Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh tại hầu hết các nước châu Âu chững lại hoặc giảm mạnh

T.L,
Chia sẻ

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, tiếp đến là Tây Ban Nha, Nga, Anh và Italy. Số ca mắc COVID-19 tại Trung Đông vẫn tăng mạnh.

Bản tin lúc 6h ngày 18/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 32 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. 14 trong số 60 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với virus gây COVID-19. Đến thời điểm này đã có 260/320 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện- chiếm 81% tổng số ca mắc COVID-19 tại nước ta. Hiện còn 60 bệnh nhân đang điều trị tại 10 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp, căng thẳng. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 18/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 95.579 ca mắc bệnh và 4.231 ca tử vong mới.

Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh tại hầu hết các nước châu Âu chững lại hoặc giảm mạnh, số ca mắc bệnh tại Trung Đông tăng mạnh, - Ảnh 1.

Các bác sĩ X quang đeo khẩu trang và kính che mặt an ủi bệnh nhân trước khi chụp X-quang tại khoa X-quang tại Bệnh viện Hoàng gia Blackburn ở Blackburn, tây bắc nước Anh. (HANNAH MCKAY/POOL/AFP)

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.798.424 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 316.514 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.855.083 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 44.821 và 2.626.827 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, tiếp đến là Tây Ban Nha, Nga, Anh và Italy. Số ca mắc COVID-19 tại Trung Đông vẫn tăng mạnh.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 với 19.069 ca mắc mới trong ngày và 860 trường hợp tử vong mới.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với 1.526.842 ca mắc bệnh và 90.973 ca tử vong. Dù vẫn là tâm dịch nóng nhất thế giới, song trong những ngày gần đây, số ca tử vong và mắc COVID-19 ghi nhận theo ngày tại Mỹ đã thuyên giảm. Cho đến nay, không có sự tăng đột biến của số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở những nơi mở cửa trở lại.

Các nhà chức trách Mỹ vẫn chưa thấy các đột biến trong các trường hợp mắc COVID-19 ở những nơi đang mở cửa trở lại nhưng vẫn còn quá sớm để xác định xu hướng như vậy, thư ký y tế Alex Azar cho biết hôm Chủ nhật.

Tuy nhiên, Azar cho biết việc xác định và báo cáo các trường hợp mới cần có thời gian. Một phần quan trọng của việc mở lại sẽ là giám sát các triệu chứng giống như cúm trong dân số và dữ liệu nhập viện khác, cũng như xét nghiệm các cá nhân không có triệu chứng, ông nói.

Châu Âu: Số ca mắc bệnh và tử vong mới vì COVID-19 tại hầu hết các nước đều chững lại hoặc giảm mạnh

Số người chết ở Anh tăng 170 người, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3

Tại Anh, xu thế dịch bệnh hạ nhiệt tiếp tục diễn ra. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này chỉ ghi nhận 170 ca tử vong và 3.534 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong và mắc COVID-19 ở "xứ sở sương mù" lên lần lượt 34.636 ca và 243.695.

Bộ trưởng kinh doanh Alok Sharma nói rằng Đại học Oxford và nhà sản xuất thuốc AstraZeneca đã đạt được thỏa thuận cấp phép toàn cầu cho một loại vắc-xin mà các nhà khoa học Oxford đang nghiên cứu, một trong những người đi đầu trong cuộc đua toàn cầu để bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19.

Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh tại hầu hết các nước châu Âu chững lại hoặc giảm mạnh, số ca mắc bệnh tại Trung Đông tăng mạnh, - Ảnh 2.

Các nhân viên y tế nhận những tràng pháo tay cảm ơn từ người Tây Ban Nha. (AFP/CRISTINA QUICLER)

Số ca tử vong do COVID-19 ở Tây Ban Nha giảm xuống mức thấp trong 2 tháng

Vào Chủ Nhật (17/5), Tây Ban Nha đã báo cáo 87 trường hợp tử vong do COVID-19 trong khoảng thời gian 24 giờ. Lần đầu tiên sau hai tháng, số người mắc bệnh hàng ngày tại nước này đã giảm xuống dưới 100. Con số được đưa ra một ngày trước khi Tây Ban Nha là để tiếp tục các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc, ngoại trừ ở Madrid và Barcelona. Ở đỉnh điểm của đợt bùng phát hiện nay vào đầu tháng 4, Tây Ban Nha đã đếm được 950 người chết trong một ngày.

Tây Ban Nha vẫn là một trong những quốc gia bị virus tấn công mạnh nhất với tổng số 27.650 người chết, Bộ Y tế báo cáo hôm Chủ nhật. Số lượng các trường hợp được xác nhận là hơn 231.000.

Italy mở lại các cửa hàng, nhà hàng khi giảm bớt các hạn chế

Các cửa hàng, nhà hàng và tiệm làm tóc chuẩn bị mở cửa trở lại ở Italy vào thứ Hai khi chính phủ tiếp tục nới lỏng một trong những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất thế giới. Mặc dù vậy, các quan chức nước này cũng tuyên bố rằng họ đang phải chịu "rủi ro có tính toán" để đưa đất nước trở lại hoạt động.

Nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro đang dần nổi lên sau hơn 2 tháng "ngủ đông", với các doanh nghiệp được phép quay trở lại làm việc miễn là họ có thể thực thi các yếu cầu về giữ vệ sinh chặt chẽ và mọi người cách nhau ít nhất 1 mét.

Tại Italy, số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố, trong ngày 17/5, nước này ghi nhận 675 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên thành 225.435 trường hợp.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đã tăng lên thành 31.908 trường hợp (tăng 145 ca). Có 2.366 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên thành 125.176 ca. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 762 ca (giảm 13 ca).

Italy có 2 vùng không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày là Calabria và Valle d'Aosta.

Pháp: Chính quyền vẫn kêu gọi thận trọng để tránh tái bùng phát dịch bệnh

Dù người dân Pháp đã có thể thoải mái tận hưởng thiên nhiên - các khu rừng và bãi biển đã được phép mở cửa - trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên sau 2 tháng phong tỏa, chính quyền vẫn kêu gọi thận trọng để tránh tái bùng phát dịch bệnh.

Tại Pháp, tính đến sáng 18/5, số ca tử vong vì COVID-19 là 28.108 người (tăng 483 ca trong 24 giờ). Áp lực đối với các bệnh viện tiếp tục đà giảm từ hơn một tháng qua, với 19.361 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 71 so với hôm trước), trong đó 2.087 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 45). Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 của nước này hiện là 179.569, chỉ tăng 483 ca so với 1 ngày trước.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết vào Chủ nhật (17/5), vào mùa hè ông sẽ tiết lộ một kế hoạch hỗ trợ mới cho các bệnh viện và nhân viên y tế Pháp đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh tại hầu hết các nước châu Âu chững lại hoặc giảm mạnh, số ca mắc bệnh tại Trung Đông tăng mạnh, - Ảnh 3.

Xe phun thuốc khử trùng trong khi vệ sinh đường giữa lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Moscow, Nga ngày 16 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Shamil Zhumatov

Nga cho phép vận động viên nước ngoài nhập cảnh

Chính phủ Nga cho biết vào Chủ nhật (17/5) sẽ cho phép các vận động viên nước ngoài thi đấu tại các giải thể thao trong nước được vào nước này khi số lượng COVID-19 vượt qua 280.000.

Nga đã đóng cửa biên giới vào tháng 3 đối với người nước ngoài và có các chuyến bay quốc tế, ngoại trừ những người Nga hồi hương hoặc trả lại công dân nước ngoài cho đất nước của họ, trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.

Chính phủ cho biết các vận động viên và huấn luyện viên theo hợp đồng với một tổ chức thể thao Nga sẽ được theo dõi y tế và bắt buộc phải mất 2 tuần để cách ly khi họ trở về nước.

"Quyết định này sẽ giúp các tổ chức thể thao chuyên nghiệp, bao gồm các câu lạc bộ bóng đá ở Giải Ngoại hạng Nga, tiếp tục tập luyện sau khi nới lỏng các biện pháp liên quan đến sự lây lan của COVID-19", chính phủ tuyên bố.

Lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của Nga cho biết hôm Chủ nhật, nước này đã ghi nhận 9.709 trường hợp nhiễm virus mới trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên 281.752, cao thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Với 94 người chết trong một đêm, tổng số người chết đã tăng lên 2.631 người.

Tại châu Á, giới chuyên gia y tế Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19 - cảnh báo quốc gia này có nguy cơ đối mặt với đợt tái bùng phát dịch bệnh do thiếu miễn dịch trong cộng đồng. Liên quan tới tình hình tại thành phố Vũ Hán, từng là tâm dịch của Trung Quốc và thế giới, giới chức y tế địa phương cho biết trong ngày 16/5, thành phố đã tiến hành tổng cộng 222.675 cuộc xét nghiệm axit nucleic, gần gấp đôi so với 1 ngày trước đó.

Tới sáng 18/5, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 82.947 ca mắc bệnh và 4.633 ca tử vong vì COVID-19.

Ấn Độ kéo dài phong tỏa đến ngày 31 tháng 5, nới lỏng các quy tắc ở một số khu vực

Vào Chủ Nhật (17 tháng 5), Ấn Độ đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 31 tháng 5, vì các trường hợp vượt quá 90.000 và các vụ đụng độ khác nổ ra giữa cảnh sát và người di cư bị mắc kẹt.

Các trường học, trung tâm thương mại và các địa điểm công cộng khác sẽ vẫn đóng cửa, mặc dù các quy tắc sẽ được nới lỏng trong các khu vực có số lượng vụ việc thấp, theo một lệnh từ bộ nội vụ.

Bộ Y tế Ấn Độ thông báo nước này đã ghi nhận số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất cho đến nay, thêm 5.050 ca và 154 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ lên 95.698 ca và 3.025 ca tử vong.

Hàn Quốc vào Chủ nhật (17/5) đã báo cáo năm trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong nước. Tất cả đều liên quan đến một nhóm các vụ án tập trung quanh các quán bar và câu lạc bộ đêm ở thủ đô. Điều này đã làm dấy lên nỗi lo về một làn sóng truyền nhiễm mới.

Sau nhiều tuần gần như không có trường hợp mới nhiễm COVID-19 trong nước, Hàn Quốc đã nới lỏng hạn chế vào ngày 6 tháng 5, nhưng sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng liên quan đến khu phố giải trí về đêm Itaewon của Seoul buộc phải suy nghĩ lại nhanh chóng.

Hàn Quốc đã báo cáo 13 trường hợp mới vào Chủ Nhật, nâng tổng số quốc gia lên 11.050 với 262 trường hợp tử vong.

Cập nhật dịch COVID-19: Dịch bệnh tại hầu hết các nước châu Âu chững lại hoặc giảm mạnh, số ca mắc bệnh tại Trung Đông tăng mạnh, - Ảnh 4.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chợ truyền thống ở Depok, gần Jakarta, Indonesia ngày 16 tháng 5 năm 2020, trong bức ảnh này được chụp bởi Antara Foto. REUTERS

Tình hình dịch COVID-19 đến sáng 18/5 ở khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng cộng 68.797 ca mắc bệnh và trên 2.170 người tử vong.

Nhìn chung, dịch COVID-19 chỉ còn diễn biến phức tạp tại ba nước Indonesia, Singapore và Philippines; một số nước ASEAN bắt đầu mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế-xã hội, trong đó có Thái Lan.

Trong vòng 1 ngày qua, Singapore tiếp tục là quốc gia có số ca mắc bệnh COVID-19 cao nhất khu vực với 682 ca, nâng tổng số ca mắc lên 28.038, trong đó có 22 trường hợp tử vong.

Indonesia ghi nhận một trong những ngày có số ca tử vong cao nhất với 59 trường hợp. Cho tới hiện tại, tổng số trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 tại Indonesia là 1.148 người, tổng số người mắc bệnh là 17.514.

Bộ Y tế Philippines hôm Chủ nhật đã báo cáo 208 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 7 trường hợp tử vong. Tổng số ca được xác nhận của quốc gia Đông Nam Á này đã tăng lên 12.513, hầu hết trong số đó là ở thủ đô Manila, trong khi số người chết đã tăng lên 824. Số ca phục hồi đã lên tới 2.635, bộ y tế cho biết trong một bản tin.

Thái Lan đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế khi số ca mắc mới virus SARS-CoV-2 có xu hướng chậm lại, ngày 17/5, các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa tại quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa trở lại kể từ khi phải tạm ngừng hoạt động hồi tháng Ba vừa qua. Với 3 ca mắc mới trong ngày hôm qua, Thái Lan ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 3.028 và 56 người tử vong.

Tại vùng Trung Đông, Bộ Y tế Ai Cập ngày 17/5 thông báo ghi nhận thêm 510 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất tại đất nước này kể từ khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên hồi giữa tháng 2 vừa qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 12.229 người.

Số liệu của Bộ Y tế cũng cho biết số bệnh nhân thiệt mạng do căn bệnh nguy hiểm này hiện là 630, sau khi ghi nhận thêm 18 trường hợp tử vong trong ngày. Bên cạnh đó, 222 bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 3.172 người.

Trước đó, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết quốc gia này sẽ áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để kiềm chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có kéo dài hơn thời gian giới nghiêm vào ban đêm trong kỳ nghỉ lễ Eid El-Fitr sắp tới.

Bộ Y tế Ả-rập-xê-út ngày 17/5 thông báo phát hiện 2.736 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh ở quốc gia vùng Vịnh này lên 54.752 người. Bên cạnh đó, số trường hợp thiệt mạng do mắc COVID-19 ở nước này là 312, sau khi có 10 ca tử vong trong ngày. Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) dẫn lời Bộ trưởng Y tế Tawfiq Al Rabiah khẳng định tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nước này là một trong những mức thấp nhất trên thế giới nhờ hệ thống chăm sóc y tế hiệu quả.

Bộ Y tế Qatar xác nhận 1.632 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 32.604 trường hợp. Hầu hết các ca nhiễm bệnh mới là lao động nước ngoài, những người đã được cách ly sau khi có tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính trước đó. Hiện số bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Qatar vẫn là 15 trường hợp, trong khi số bệnh nhân phục hồi là 4.370 người.

Theo Reuters, Channelnews

Chia sẻ