Thời điểm giao mùa khiến hệ miễn dịch trẻ suy yếu, tạo điều kiện cho Adenovirus tấn công đường hô hấp, gây ho, sốt kéo dài và có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp.
Sau hơn 14 tháng phải phụ thuộc hoàn toàn vào ống thông dạ dày, bé gái M.L (18 tháng tuổi, quốc tịch Úc) đã có thể tự ăn uống trở lại bằng đường miệng và đang dần bắt kịp sự phát triển với các bạn cùng trang lứa.
Sau cúm, nhiều bố mẹ nghĩ rằng chỉ cần hết sốt là con đã khỏi hoàn toàn. Nhưng thực tế, giai đoạn hồi phục mới là lúc cơ thể cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất.
Thời tiết lạnh và thay đổi thất thường là "thời điểm vàng" khiến viêm phổi thùy gia tăng ở trẻ. Bệnh có thể gây biến chứng nếu không được phát hiện, điều trị sớm.
Vào mùa cao điểm của bệnh cúm, các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo rằng các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo khi trẻ em bị sốt và cần phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.