Bé trai sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực

PYL,
Chia sẻ

Một bé trai sơ sinh ở Ấn Độ mắc căn bệnh hiếm gặp khiến trái tim nằm ngoài lồng ngực. Nếu không được phẫu thuật khẩn cấp, em khó lòng sống sót.

Bé trai sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực 1
Bé trai sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực

Ngày 26/3 vừa qua, chị Priyanka Pal (24 tuổi) đã sinh một bé trai tại bệnh viện Sultanpur - một bệnh viện do Nhà nước quản lý, ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Thật không may, con chị Priyanka mắc hội chứng ectopia cordis khiến trái tim của bé nằm ngoài lồng ngực. Theo thống kê, hội chứng ectopia cordis rất hiếm gặp, tỷ lệ mắc bệnh là 8/1.000.000 trẻ, trong đó 90% trẻ mắc bệnh sẽ chết trong vòng 3 ngày sau khi sinh.

Bé trai sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực 2
Chị Priyanka Pal ôm con trai

Hiện tại, cậu bé sơ sinh vẫn chưa được đặt tên đã sống sót tới ngày thứ 6. Mặc dù vậy, tính mạng cậu bé sẽ gặp nguy hiểm nếu không được phẫu thuật khẩn cấp. Bác sĩ tại bệnh viện Sultanpur khuyên cha mẹ cậu bé nên đưa em tới bệnh viện tư nhân bởi bệnh viện Nhà nước không đủ cơ sở vật chất để tiến hành ca phẫu thuật phức tạp. 

Tuy nhiên, gia đình chị Priyanka rất nghèo. Anh Nirbhay Pal (30 tuổi), chồng chị Priyanka, là một thợ nề. Cả gia đình họ sống dựa vào thu nhập chưa tới 3 bảng (gần 100.000 đồng)/ngày của anh Nirbhay. Anh Nirbhay đau buồn cho biết: "Gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi chỉ kiếm đủ hai bữa ăn mỗi ngày. Tôi không biết phải làm gì để cứu con trai mình. Tôi hy vọng chính phủ sẽ giúp đỡ chúng tôi".

Anh Nirbhay và chị Priyanka đã kết hôn 4 năm trước, bé trai này là con đầu lòng của họ. Hiện tại, em bé đã được chuyển từ bệnh viện Sultanpur đến một cơ sở y tế ở thành phố Dehradun gần đó. 

Chia sẻ