Bất ngờ với anh chàng "cầm đầu" nhóm "rủ rê" đàn ông không lấy vợ hút 120 nghìn người tham gia: "Ai cũng có những lần hối hận..."

LL,
Chia sẻ

Nguyễn Ngọc Quang - chàng trai thành lập group "Biết thế không lấy vợ" bản thân cũng là 1 "ông chồng tập sự" mới "chân ướt chân ráo" thử cuộc sống hôn nhân.

Mạng xã hội càng phát triển thì những diễn đàn dành riêng cho các ông chồng, bà vợ được trải lòng, được than thở càng nhiều. Nói xấu cũng có, khoe vợ, khoe chồng cũng có nhưng chỉ khi tham gia vào các group ấy người ta mới hiểu được thực sự người bạn đời của mình nghĩ gì, buồn bực hay thất vọng điều gì ở mình. Và quan trọng là khi người ta than thở chứng tỏ 1 điều, họ vẫn còn yêu, cuộc hôn nhân ấy vẫn cần được duy trì và cần được sửa chữa 1 cách đẹp đẽ hơn.

Gần đây, diễn đàn "Biết thế không lấy vợ" đã thu hút khá nhiều cánh đàn ông tham gia. Group lập ra chưa được bao lâu nhưng có đến 120 nghìn thành viên và lượng bài viết hàng ngày nhiều vô kể. Diễn đàn là nơi để các ông chồng trải lòng, cùng nhau "nói xấu vợ" và cũng không hề hạn chế phụ nữ tham gia. Bởi đó là cơ hội để 2 bên hiểu nhau hơn, còn những đối tượng khác mở mang tầm mắt và có những phút giây giải trí đầy thực tế.

Bất ngờ với anh chàng "cầm đầu" nhóm "rủ rê" đàn ông không lấy vợ hút 120 nghìn người tham gia: "Ai cũng có những lần hối hận..." - Ảnh 1.

Nguyễn Ngọc Quang - chàng trai thành lập group "Biết thế không lấy vợ" bản thân cũng là 1 "ông chồng tập sự" mới "chân ướt chân ráo" thử cuộc sống hôn nhân.

"Thật ra group này mình lập khi bản thân đã quá mệt mỏi với những việc nhà. Mình từng nghĩ rằng tại sao đàn ông lại phải làm việc nhà khi họ đã phải vất vả kiếm tiền, trang trải cuộc sống gia đình. Nhưng khi mình thành lập nhóm này, mình đã nhận ra rằng thực tế đàn ông thời buổi này khá mệt. Họ vừa phải kiếm tiền, vừa phải làm việc nhà, vừa phải làm thế nào cho vừa lòng với người phụ nữ họ yêu. Nhưng kì lạ là họ vẫn hạnh phúc với điều đó. Thật đáng để đồng cảm với số phận của những người đàn ông như vậy", Quang hài hước chia sẻ.

Quang và bạn gái đã yêu nhau được hơn 1 năm. Cả 2 đã có ý định kết hôn nhưng năm nay bị hoãn mấy lần vì dịch. Họ quyết thử thách bản thân cũng như tình yêu của mình xem cả 2 có thể tiến tới hôn nhân hay không.

Lấy vợ không phải là đeo gông vào cổ

"Đi tiên phong" trong việc xui đàn ông đừng lấy vợ nhưng Quang cho biết đó chỉ là 1 góc nhìn hài hước. Bởi những câu chuyện của anh mang đậm tính giải trí chứ không hằn học hay lên án phụ nữ. Nó chỉ góp phần chứng minh 1 điều: Phụ nữ làm cho đàn ông trưởng thành hơn và cuộc sống phong phú hơn.

Quang không ngại làm việc nhà giúp bạn gái và đây cũng là cơ hội để anh tấu hài làm cô ấy vui.

Quang cho biết: "Thật ra mình thấy việc hôn nhân hay yêu nhau và ở bên cạnh nhau không giống đeo gông vào cổ. Nhìn nhận 1 cách tích cực thì đây là một quá trình để trả lời cho câu hỏi rằng liệu mình và người kia có thật sự thấu hiểu và yêu thương nhau không. Nếu như hợp, có lẽ hôn nhân sẽ bền vững, ngược lại nếu không thì sẽ dẫn tới ly hôn. Và ly hôn cũng không phải kết thúc tất cả".

Sở dĩ, các bài đăng của các ông chồng thường mang nội dung bị vợ bắt làm việc nhà, bị vợ chèn ép rồi ngoan ngoãn thực hiện là vì: "Thời buổi bây giờ là vậy, phụ nữ họ cần được chiều chuộng nhiều hơn. Họ cũng vất vả kiếm tiền, cũng vất vả suy nghĩ cho cuộc sống gia đình nên việc họ được đàn ông giúp đỡ trong việc nhà, thông cảm trong cuộc sống là điều hợp lý. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau vậy nhưng chúng tôi không hề nói xấu vợ. Nếu nhìn theo cách tích cực thì chúng tôi đang khoe gia đình hạnh phúc, những pha hài hước và IQ 'vô cực' của các bà vợ đấy chứ".

Ai cũng có những lần hối hận, nếu nói không là nói dối

Quang rất thẳng thắn tâm sự, anh cũng từng có lần ước mình chưa từng bước chân vào 1 mối quan hệ, thậm chí không muốn lấy vợ nữa bởi: "Cuộc sống của mình tương đối vất vả về mặt thời gian, đặc biệt là thời gian cần thiết cho công việc nên đã có lúc mình ước rằng mình và người yêu chưa từng gặp nhau.

Bất ngờ với anh chàng "cầm đầu" nhóm "rủ rê" đàn ông không lấy vợ hút 120 nghìn người tham gia: "Ai cũng có những lần hối hận..." - Ảnh 3.

Quang từng có thời gian ngắn học và làm việc tại Đức

Đây là điều hoàn toàn bình thường trong cuộc sống hiện đại này. Công việc là lý do của mình nhưng người khác cũng có nhiều lý do khác. Chính vì thế mình nghĩ để cân bằng được cuộc sống vợ chồng, người đàn ông cần có một sự nghiệp thật vững vàng, thật chắc chắn, đủ để bản thân có thể san sẻ thời gian cho cả công việc và gia đình. Còn người phụ nữ, thứ họ cần chính là sự thông cảm và khéo léo trong chuyện hôn nhân. Họ cần phải học được cách hiểu người đàn ông của mình đang muốn gì, đang cảm thấy thế nào về những thứ xung quanh. Đàn ông luôn muốn được chia sẻ, còn phụ nữ thì luôn muốn được đồng hành. Đây là suy nghĩ kim chỉ nam của mình dành cho các đôi yêu nhau và sắp cưới nhau".

Cuối cùng, Quang vẫn khẳng định: "Đàn ông nên và cần phải lấy vợ, song hãy chọn thời điểm chín muồi để cả 2 bước vào hôn nhân 1 cách hoàn thiện nhất. Lý do để lấy vợ là sẽ cho đàn ông một người để san sẻ, chia sớt những ngọt bùi và mệt mỏi trong cuộc sống. Và vợ cũng sẽ là người giúp đàn ông chăm sóc chính bản thân họ tốt hơn. Nghe thật tuyệt vời đúng không? Tất nhiên phụ nữ lấy chồng là điều tất yếu, phụ nữ cần người để dựa vào, dù không phải kinh tế thì cũng là tinh thần, cần người để yêu thương và cần người để đồng hành trong cuộc sống vốn dĩ đầy khó khăn này. Hay nghĩ đơn giản hơn, chồng sẽ là người tấu hài mỗi khi vợ buồn".

Ai cũng vậy, không ai là hoàn hảo cả, mỗi người cố gắng 1 chút thì vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Vẫn biết phụ nữ nên thấu hiểu, chia sẻ với người đàn ông nhưng không có nghĩa đó là sự đòi hỏi. Ngược lại đàn ông cũng biết ơn và đáp lại những sự hi sinh của phụ nữ. Mối quan hệ ấy chỉ bền vững khi cả hai cùng cố gắng, biết nhìn nhận và trân trọng nhau.

Chia sẻ