Bác sĩ BV Ung bướu bóc tách được khối u hạch kích thước lớn ở lồng ngực của cậu bé 15 tuổi tránh được biến chứng liệt tay chân

MT,
Chia sẻ

Nếu khối u phát triển vào bên trong sẽ chèn vào tủy sống khiến bệnh nhân có thể bị liệt tay phải, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả 2 chân.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công, bóc tách hoàn toàn khối u trung thất (khoang trung tâm nằm trong lồng ngực) kích thước lớn chèn ép vào mạch máu, dây thần kinh, giúp bệnh nhân tránh được biến chứng bị liệt tay, chân.

Bị ho kéo dài suốt nhiều tháng, bệnh nhân Vũ Mạnh C., 15 tuổi, (Thanh Hà – tỉnh Hải Dương) được gia đình đưa đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để kiểm tra phổi. 

cd0044600edaea84b3cb

Bệnh nhân C. đã phục hồi sau mổ.

Qua thăm khám và các kết quả chụp X-quang, CT ngực, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u trung thất kích thước 7x8 cm nằm ở lồng ngực phải. Kết quả giải phẫu bệnh là u hạch thần kinh. Đặc biệt, khối u đã lớn, xâm lấn vùng nền cổ và chèn vào bó mạch dưới đòn, đám rối thần kinh. Với tình trạng này, nếu không được phẫu thuật sớm, u sẽ ngày càng to, có nguy cơ chèn ép vào đường thở gây khó thở. Hơn nữa, u phát triển vào bên trong sẽ chèn vào tủy sống khiến bệnh nhân có thể bị liệt tay phải, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả 2 chân. Qua hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật bóc tách u trung thất.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 giờ, khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn bởi các bác sĩ chuyên khoa lồng ngực và phẫu thuật mạch máu, tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân Vũ Mạnh C. tiến triển tốt, tay phải đã cử động được hoàn toàn bình thường. Anh Vũ Mạnh H., bố bệnh nhân cho biết: "Khi nhận được kết quả chẩn đoán, gia đình đã rất lo lắng, sợ rằng con mình sẽ không thể đi lại, vận động được như trước, ảnh hưởng lớn đến việc học hành cũng như tương lai của cháu sau này. Sau mổ nhìn thấy cháu hồi phục nhanh chóng, tay chân hoạt động được bình thường, cả nhà tôi đều thở phào nhẹ nhõm".

TS.BS.Phan Lê Thắng - Phụ trách Đơn nguyên Ngoại Theo yêu cầu - Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội nhận định, đây là ca phẫu thuật phức tạp, có thể gặp nhiều rủi ro, các bác sĩ phải bóc tách khối u khỏi bó mạch dưới đòn và đám rối thần kinh mà không gây tổn thương mạch máu cũng như dây thần kinh của bệnh nhân.

Chia sẻ