Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như mùng 1 Tết vì dịch Covid-19

NGỌC THẮNG,
Chia sẻ

Người dân Hà Nội hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng vì dịch virus Covid-19. Thế nên trên nhiều tuyến phố rất ít người qua lại, vắng vẻ hơn ngày thường.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Tình hình dịch virus corona những ngày qua tại Việt Nam đang trở nên phức tạp. Tính đến sáng 15/3 cả nước đã có 53 ca nhiễm loại virus này, tại Hà Nội số người nhiễm là 9.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước tình hình trên, chính quyền thành phố Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tập trung đông người, hội họp. Chính vì thế nhiều tuyến phố trở nên vắng vẻ hơn ngày thường.

Nhiều tuyến phố vắng vẻ như dịp nghỉ Tết nguyên đán.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Phố Đinh Lễ vắng người, nhiều cửa hàng đóng cửa nghỉ buôn bán.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Phố Lê Thạch có thời điểm chỉ có duy nhất người đàn ông đi bộ trên vỉa hè.

Dù ngày cuối tuấn nhưng phố đi bộ Hồ Gươm cũng vắng người hơn so với ngày thường.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Ảnh: Ngọc Thắng.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Chị Hà (34 tuổi, bán hàng rong) chia sẻ: “Bình thường mình thấy phố đi bộ luôn tấp nập người vào mỗi dịp cuối tuần nhưng hôm nay ít người đến đây hơn. Những hoạt động vui chơi, giải trí gần như không có, các cửa hàng cũng ít khách hơn hẳn”.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Phố Hoàng Cầu chụp lúc 8h45 sáng 15/3.

Ảnh: Phố phường Hà Nội vắng như Tết vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Chia sẻ