Ảnh hưởng dịch virus corona, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội đóng cửa dừng hoạt động

NGỌC THẮNG,
Chia sẻ

Nhiều cửa hàng trên khu phố cổ Hà Nội đã tạm nghỉ, sang nhượng, treo biển cho thuê mặt bằng do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

 - Ảnh 1.

Dịch virus corona tại Việt Nam đang diễn biến khá phức tạp. Tại Hà Nội, tuyến phố Trúc Bạch - nơi bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội nhiễm Covid-19 được phát hiện - đang bị phong tỏa, cách ly.

 - Ảnh 2.

Dịch corona cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh doanh, buôn bán của nhiều người ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung. Ghi nhận của PV trên các tuyến phố cổ, rất nhiều cửa hàng kinh doanh hiện nay đã phải đóng cửa.

 - Ảnh 3.

Khách mua không có, hàng hóa ế ẩm trong khi đó chi phí thuê mặt bằng quá lớn đã khiến nhiều người phải tính đến chuyện đóng cửa hàng.

Những hình ảnh này bắt gặp rất nhiều trên các tuyến phố cổ, nơi lâu nay được coi là buôn bán sầm uất.

Ngay cả những cửa hàng ở vị trí đắc địa cũng phải đóng cửa vì không có khách hàng.

 - Ảnh 6.

Tại một số tuyến phố ở Hà Nội như: Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Cót, Chả Cá, Hàng Điếu... tập trung khá nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, những ngày gần đây, không ít cửa hàng đã phải đóng cửa, hoặc sang nhượng lại do lượng khách giảm sút, kinh doanh ế ẩm.

 - Ảnh 7.

Chủ một cửa hàng trên phố Lương Văn Can buồn bã cho hay: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà việc kinh doanh ảnh hưởng nặng nề. Học sinh, sinh viên thì vẫn nghỉ học, người dân thì lo ngại dịch ít ra ngoài, khách du lịch cũng ít. Cửa hàng ế ẩm nên tôi đành tạm đóng cửa hàng một thời gian”.

Hình ảnh ảm đảm trên các tuyến phố cổ.

 - Ảnh 9.

Chia sẻ