160 triệu dân Trung Quốc ngày đầu trở lại làm việc giữa dịch COVID-19: Cuộc sống vẫn rộn ràng qua lớp khẩu trang kín mít

Quiry,
Chia sẻ

Mọi người bắt đầu đi làm trở lại dù dịch bệnh còn chưa kết thúc, do đó ai nấy đều chuẩn bị cho mình phương pháp phòng tránh lây nhiễm COVID-19.

Chính quyền Thượng Hải quyết định kéo dài thêm 2 tuần nghỉ cho người dân trước sự bùng phát của dịch COVID-19 (tên chính thức của WHO đặt cho virus corona). Hôm qua 11/2 là ngày đi làm trở lại đầu tiên của 160 triệu dân công sở Trung Quốc.

Theo thống kê của The Paper, tàu điện ngầm Thượng Hải và hệ thống xe buýt đã có 1,45 triệu và 0,97 triệu lưu lượng khách trong ngày hôm qua. Con số này ít hơn 20% so với thời điểm ngày thường trước khi dịch COVID-19 diễn ra.

Trên đường Tây Nam Kinh - một trong những khu vực kinh doanh chính ở Thượng Hải, hầu hết các cửa hàng đã mở cửa trở lại nhưng khách khứa vẫn ít ỏi, đìu hiu. Do cảnh báo khẩn cấp ở mức độ cao nhất của thành phố đối với COVID-19 chủng mới, một số nhân viên tiếp tục làm việc từ xa tại nhà. Những người khác chào hỏi nhau qua những lớp khẩu trang kỹ càng.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 1.

Xu Yahua - giám đốc bộ phận dịch vụ vận tải của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc cho biết phần lớn giao thông công cộng của đất nước đã bị đình chỉ do COVID-19 nhưng nó sẽ sớm trở lại hoạt động bình thường. Ông nói các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn sẽ sớm được thực hiện để hạn chế sự lây lan của virus. 

Theo tờ Liberty Times, giám đốc Xu khẳng định tất cả các chuyến tàu và xe buýt sẽ được vệ sinh và nhiệt độ của mỗi hành khách sẽ được thu thập. Các cá nhân có triệu chứng của 2019-nCoV sẽ ngay lập tức được chuyển đến đơn vị y tế địa phương và các hành khách đó sẽ không được phép ngồi cạnh nhau. 

Dưới đây là hình ảnh trong ngày đầu quay trở lại làm việc của Thượng Hải:

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 2.

Người đàn ông đeo găng tay dùng 1 lần trên tàu điện.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 3.

Dàn nhân viên của tàu điện ngầm Thượng Hải.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 4.

Một người phụ nữ đội kính mũ bảo hiểm bên ngoài lớp khẩu trang trên tàu điện ngầm.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 5.

Ai ai cũng phải đeo khẩu trang.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 6.

Hành khách trên tàu điện ngầm dù là công dân ở đâu cũng phải bảo đảm an toàn.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 7.

Bệnh nhân xếp hàng vào viện ở Thượng Hải.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 8.

Một người đàn ông ngồi bên đường bị thương nhẹ sau sự cố giao thông.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 9.

Mọi người phải ăn ở ngoài trời vì ăn uống trong nhà đã bị cấm mùa dịch này.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 10.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 11.

Người dân địa phương đứng trước cửa một nhà hàng để vào ăn.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 12.

Một màn hình dạng cầu hướng dẫn mọi người đeo khẩu trang đúng cách.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 13.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 14.

Theo số liệu được công bố bởi Associated Press, COVID-19 đã lây nhiễm hơn 43.000 người trên toàn cầu, bao gồm 42.638 người ở Trung Quốc. 

Bên cạnh cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh, chị em đừng quên nâng cao hiểu biết và trang bị cho mình bộ cẩm nang phòng chống dịch COVID-19 nhé!

Theo khuyến cáo của Bộ Y Tế, trước một virus mới đang gây sóng gió trên khắp thế giới chưa vaccine như COVID-19, bình tĩnh sống là điều tối quan trọng. Cách phòng vệ tốt nhất của chúng ta có lẽ là tự mình học hỏi, làm dày thêm kho kiến thức bằng những biện pháp cụ thể, như làm những bài trắc nghiệm trên Lotus để biết thêm phương án chuẩn từ những chuyên gia hàng đầu.  

Ví dụ như nếu muốn hiểu hơn về việc rửa tay đúng cách, chị em có thể làm bài trắc nghiệm dưới đây:

Hãy tải ngay app Lotus và thử thách mình với trọn vẹn 12 bộ câu hỏi đầy đủ - tin cậy - chuẩn xác về phòng dịch được cung cấp độc quyền bởi mạng xã hội Lotus nhằm trau dồi kiến thức cũng như lan tỏa tới cộng đồng để cùng nhau đi qua mùa dịch an toàn.

Chùm ảnh Thượng Hải ngày đầu quay trở lại làm việc trong khi corona bùng phát: Mọi người đều đeo khẩu trang, không ai dám nói chuyện với nhau! - Ảnh 15.

Theo S.T, T.N

Chia sẻ