Khẩu trang, khử khuẩn và vắc-xin vẫn là biện pháp quan trọng phòng, chống lây nhiễm COVID-19. Đeo khẩu trang cũng bắt buộc tại một số địa điểm và với một số trường hợp để giảm nguy cơ lây bệnh.
Bên cạnh việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, TPHCM yêu cầu thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực bến phà trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới theo đúng quy định.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM và 8 tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp nhất cả nước.
Số ca COVID-19 trên địa bàn Hà Nội xu hướng tăng trở lại, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các Phòng GD&ĐT, trường học lên kế hoạch ứng phó thế nào?
Vào 8 giờ sáng 8-1, cặp cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và Đông Hưng (Trung Quốc) đã chính thức thông quan trở lại sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Nhiều dịch bệnh được dự báo còn diễn biến phức tạp trong những ngày cận Tết hiện nay và có thể bùng phát mạnh. Bộ Y tế khuyến cáo, để đón Tết an toàn, người dân không lơ là các biện pháp phòng dịch.
Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc, 115 trường hợp tử vong.
Một trong những quận trung tâm thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị phong tỏa sau khi phát hiện các ca COVID-19, theo Bloomberg.
Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh WHO nhận định, dịch bệnh COVID-19 sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa trong thời gian tới.
Trong thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, thông điệp 5K giảm còn 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn.