10 hành khách đi du thuyền đến Nhật Bản dương tính virus corona

HH,
Chia sẻ

Ngày 5/2, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản lên tiếng xác nhận tạm thời có 10 hành khách đi tàu du lịch Diamond Princess chở 3.700 người bị cách ly 2 ngày trước đã dương tính virus gây bệnh viêm phổi cấp.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, có đến 10 hành khách trên tàu du lịch cập cảng Nhật Bản dương tính với virus corona mới. Con số này vẫn có khả năng tăng lên khi tiếp tục sàng lọc, chẩn đoán cho hàng ngàn bệnh nhân và phi hành đoàn.

Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato nói trong một cuộc họp báo vào sáng hôm nay, 10 trường hợp được xác nhận nằm trong số 31 kết quả nghi ngờ từ 273 người được thử nghiệm có dương tính với virus corona hay không. Kato cho biết tất cả 3.700 hành khách và phi hành đoàn trên tàu sẽ bị cách ly trên tàu trong tối đa 14 ngày theo luật pháp Nhật Bản.

10 hành khách đi du thuyền đến Nhật Bản dương tính virus corona - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Nhật Bản cho biết, có đến 10 hành khách trên tàu du lịch cập cảng Nhật Bản dương tính với virus corona mới.

Việc kiểm tra, sàng lọc người dương tính với virus corona bắt đầu vào ngày hôm qua đối với toàn bộ người trên tàu du lịch sau khi phát hiện một hành khách người Hong Kong 80 tuổi đi du lịch bằng tàu vào tháng 1 dương tính với chủng 2019 - nCOV.

Các quan chức y tế kiểm tra cho biết, những hành khách dương tính virus corona đều có những triệu chứng như sốt, tiếp xúc gần gũi với những người có biểu hiện sốt, ho...

Một quan chức của bộ y tế cho biết, không phải ai cũng sẽ được thử nghiệm với bộ dụng cụ PCR (phản ứng chuỗi polymerase) vì nó quá tốn thời gian và được coi là không cần thiết. Carnival Nhật Bản, đơn vị địa phương của nhà điều hành tàu Anh-Mỹ, cho biết hôm thứ Ba, việc du lịch trên con tàu này bị trì hoãn khoảng 24 giờ. Ngày hôm nay, Carnival Japan cho biết các chuyến du lịch trên biển dự kiến khởi hành từ Yokohama và cảng Kobe phía tây Nhật Bản trong tuần này sẽ bị hủy vì sự chậm trễ liên quan đến việc kiểm tra hành khách có bị dương tính virus corona hay không.

Cũng trong ngày thứ Ba, Nhật Bản mở rộng phạm vi sàng lọc virus nói chung sau khi một số người không đáp ứng các tiêu chí xét nghiệm sau đó lại được phát hiện nhiễm bệnh. Các đảng đối lập và một số chuyên gia đã chỉ trích chính phủ vì đã phản ứng quá chậm với những rủi ro sau sự bùng phát của coronavirus tại thành phố Vũ Hán trung tâm của Trung Quốc. Cho đến nay, dịch bệnh viêm phổi cấp đã cướp đi khoảng 490 sinh mạng ở Trung Quốc đại lục.

Theo một cuộc khảo sát của ngành Du lịch Nhật Bản, một công dân Trung Quốc chiếm 30% tổng số khách du lịch đến Nhật Bản và gần 40% tổng số khách nước ngoài đến với xứ sở hoa anh đào - số liệu được tính theo trung bình của năm ngoái.

Hiện, Nhật Bản có 20 trường hợp nhiễm virus corona được Bộ Y tế xác nhận, trong đó 17 người đã sinh sống, làm việc hoặc đi du lịch ở Vũ Hán.

#ICT_anti_nCoV

(Nguồn: SCMP)

Chia sẻ