Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox: Dù nam hay nữ nếu thuộc 3 nhóm người này thì nên làm

TH,
Chia sẻ

Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox hiện nay là giải pháp loại bỏ vết chân chim nhanh gọn, hiệu quả, giúp chị em hoàn toàn tự tin.

Xóa nếp nhăn đuôi mắt luôn là điều chị em có tuổi mong muốn. Thậm chí, ngay cả những cô gái trẻ nhưng sớm có nếp nhăn vùng mắt muốn xóa bỏ để có thể sống đúng độ tuổi thanh xuân. Chúng ta đều biết rằng, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt trong trẻo, long lanh biểu tượng cho thanh xuân rạng ngời.

Xóa nhăn đuôi mắt bằng botox: Ưu điểm vượt trội được chuyên gia "bật mí" - Ảnh 1.

Nhưng thật đáng tiếc biết bao nếu như vết chân chim đầy ở đuôi mắt. Đôi mắt với nhiều nếp nhăn phần đuôi chính là nơi tố cáo tuổi tác rõ nét nhất. Dù bạn có tuổi thực mới chỉ 20, dù bạn trông trẻ trung với da căng mịn, không nếp nhăn vùng mặt đến bao nhiêu chăng nữa, nếp nhăn vùng mắt vẫn lồ lộ thì người ta vẫn biết rằng bạn đã có tuổi. Thế nên, để đẹp xinh, trẻ trung hoàn hảo nhất, đôi mắt chắc chắn không thể tồn tại dấu chân chim.

Nhận thức rõ được điều này, nhiều chị em mong muốn được xóa nếp nhăn mắt để tìm lại tuổi thanh xuân rực rỡ của mình. Theo BSCK thẩm mỹ Võ Thành Trung (BS chuyên phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM), xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox hiện nay là giải pháp loại bỏ vết chân chim nhanh gọn, hiệu quả, giúp chị em hoàn toàn tự tin. 

Đặc biệt là khi cười, vùng mắt không còn là nơi tố cáo tuổi tác của phụ nữ. Phương pháp nhanh gọn, không cần nghỉ dưỡng nhưng có thể giúp bạn trẻ ra đến cả chục tuổi so với tuổi thật của mình.

Vậy, xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox là gì?

BS Võ Thành Trung: Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox là một kỹ thuật đơn giản được thực hiện bởi bác sĩ. Theo đó, bác sĩ sẽ sử dụng một liều lượng botox phù hợp rồi tiêm vào vùng đuôi mắt để loại bỏ vết chân chim. Chỉ mất từ 5-10 phút thực hiện, chị em có thể về nhà và sinh hoạt bình thường mà không cần nghỉ dưỡng hay kiêng khem gì.

Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox có những ưu điểm vượt trội thế nào thưa chuyên gia?

BS Võ Thành Trung: Phương pháp xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox có những ưu điểm như sau:

- Loại bỏ hết các nếp nhăn vùng đuôi mắt, giúp da căng mịn, tràn đầy sức sống.

- Thực hiện nhanh chóng, hiệu quả tức thì.

- Không đau, không kích ứng da, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

- Không gây trở ngại việc sinh hoạt cá nhân, không cần nghỉ dưỡng.

Xóa nhăn đuôi mắt bằng botox: Ưu điểm vượt trội được chuyên gia "bật mí" - Ảnh 3.

Do đó, xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox được nhiều chị em lựa chọn. So với khoảng thời gian tiêm cũng như bảo hành, mắt sẽ không bị nếp nhăn trong khoảng thời gian nhất định. Trong khi dùng kem mắt để bôi ngoài hay dùng thuốc uống trong thì hiệu quả không thực sự rõ ràng hoặc không đảm bảo ai cũng có thể "xóa nếp nhăn" được theo những cách này. Đây rõ ràng là phương pháp xóa nếp nhăn mắt tức thì, có hiệu quả hơn hẳn.

Xóa nhăn đuôi mắt bằng botox có nhược điểm gì không?

BS Võ Thành Trung: Hiệu quả xóa nếp nhăn kiểu này cũng giống như nhiều phương pháp khác, không đảm bảo vĩnh viễn. Thông thường, khách hàng giữ được 1-2 năm, tùy cơ địa từng người. Muốn duy trì thì phải tiến hành tiêm tiếp những lần sau.

Đối tượng nào phù hợp để xóa nếp nhăn mắt bằng botox?

BS Võ Thành Trung: Nhiều chị em băn khoăn, ngoài yếu tố mắt đầy dấu chân chim, liệu tình trạng sức khỏe cụ thể, hoàn cảnh bản thân... có thể tiến hành xóa nếp nhăn mắt bằng botox hay không. Phương pháp này không kén chọn đối tượng. Chỉ cần đảm bảo bạn phù hợp các tiêu chí sau, dù là nam hay nữ:

- Người bước vào thời kỳ lão hóa với sự xuất hiện của các nếp nhăn vùng đuôi mắt.

- Người muốn trẻ hóa vùng mắt nhưng sợ đau, không muốn đụng chạm dao kéo.

- Người không có nhiều thời gian nghỉ dưỡng.

Xóa nhăn đuôi mắt bằng botox: Ưu điểm vượt trội được chuyên gia "bật mí" - Ảnh 4.

Quy trình xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox chuẩn y khoa sẽ trải qua 6 bước cơ bản.

Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox chuẩn y khoa sẽ trải qua quy trình như thế nào?

BS Võ Thành Trung: Quy trình xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox chuẩn y khoa sẽ trải qua 6 bước cơ bản như sau:

- Bước 1: Thăm khám và tư vấn.

Bác sĩ tiến hành thăm khám và kiểm tra mức độ các nếp nhăn vùng đuôi mắt cho khách hàng. Từ đó, xem xét và đưa ra biện pháp điều trị phù hợp.

- Bước 2: Làm sạch vùng thực hiện.

Khách hàng sẽ được tẩy trang, rửa mặt sạch sẽ trước khi tiêm Botox nhằm tránh nhiễm trùng.

- Bước 3: Khoanh vùng vị trí.

Bác sĩ sẽ khoanh vùng các vị trí cần điều trị để khi thực hiện mang đến hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

- Bước 4: Sát khuẩn và gây tê.

Khách hàng sẽ được sát khuẩn và gây tê vùng mắt nhằm luôn cảm thấy thoải mái trong quá trình thực hiện.

- Bước 5: Tiến hành xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng Botox.

Bác sĩ sẽ đưa botox vào vùng các vị trí đã được xác định thông qua sử một đầu kim thẩm mỹ siêu nhỏ.

- Bước 6: Chăm sóc sau khi tiêm botox, khách hàng có thể về nhà ngay.

Xóa nhăn đuôi mắt bằng botox: Ưu điểm vượt trội được chuyên gia "bật mí" - Ảnh 5.

Dù là xóa nếp nhăn đuôi mắt hay bất cứ tiểu phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ nào đi chăng nữa, chuyên gia nhấn mạnh cần chọn cơ sở làm đẹp uy tín, chất lượng được cấp giấy phép hoạt động.

Có cần lưu ý đặc biệt gì khi xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox không thưa bác sĩ?

BS Võ Thành Trung: Dù là xóa nếp nhăn đuôi mắt hay bất cứ tiểu phẫu, phẫu thuật thẩm mỹ nào đi chăng nữa, chuyên gia nhấn mạnh cần chọn cơ sở làm đẹp uy tín, chất lượng được cấp giấy phép hoạt động. Tay nghề bác sĩ thực hiện đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị hỗ trợ cần đảm bảo. Đặc biệt, botox sử dụng cần có nguồn gốc rõ ràng, được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả.

Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox có giá bao nhiêu, xin bác sĩ chia sẻ?

BS Võ Thành Trung: Tùy vào từng loại botox khách hàng lựa chọn cũng như liều lượng botox được tiến hành tiêm xóa nếp nhăn vùng đuôi mắt, mỗi khách hàng sẽ phải trả số tiền khác nhau. Mức dao động khi xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox có thể dao động 8.000.000-15.000.000 đồng.

Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox nên thực hiện ở đâu?

BS Võ Thành Trung: Xóa nếp nhăn đuôi mắt bằng botox mặc dù chỉ cần gây tê vẫn nên thực hiện tại những cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp chứng chỉ cùng đội ngũ thực hiện có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm. Một số địa chỉ bạn có thể thực hiện tiêm botox xóa nếp nhăn mắt là:

- Bệnh viện Da liễu Trung ương.

- Viện thẩm mỹ Laratio.

Xin cảm ơn bác sĩ!

Chia sẻ