Xếp hạng thi đua phong cách học sinh giỏi, dùng toàn công thức Toán học, dân mạng ngẩn người mãi mới tính ra kết quả

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Nhìn cách tính điểm thi đua, không ít cư dân mạng phải ố á trước độ lầy lội và bá đạo của những bạn học sinh giỏi.

Thông thường vào mỗi cuối tuần, các lớp học thường có tiết mục tổng kết thi đua và cộng điểm thành tích của mỗi thành viên. 

Kết quả sau đó sẽ được căn cứ để xếp hạng thi đua học sinh theo tuần, tháng hoặc quý.

Mới đây, bảng xếp hạng thi đua của một lớp học tại trường THPT Tân Lược, Vĩnh Long gây sốt cộng đồng mạng. 

Đó là bởi cách công bố điểm thi đua của lớp này cực kỳ cao siêu, khó đỡ.

Các thành viên trong lớp đã dùng toàn công thức Toán học, Vật Lý, Hóa học, thậm chí là tiếng Anh để viết điểm thi đua. 

Nếu như không phải là học sinh giỏi, dám cá nhiều bạn sẽ ngẩn người cả ngày, lẩm nhẩm mãi mà không tính ra được kết quả.

Xếp hạng thi đua phong cách học sinh giỏi, dùng toàn công thức Toán học, dân mạng ngẩn người mãi mới tính ra kết quả - Ảnh 2.

Ảnh: Trường người ta.

Theo đó, bảng điểm thi đua này sau khi được "phiên dịch" ra có kết quả như sau:

Trương: 70 điểm

Quyên: 60 điểm

Thư: 10 điểm

Ngân: 35 điểm

Tâm: 30 điểm

Hào: 10 điểm

Duyên: 5 điểm

Ly: 15 điểm

Ân: 15 điểm

Ngay sau khi được đăng tải, bảng điểm thi đua cực kỳ bá đạo này đã gây sốt mạng xã hội. Khá nhiều cư dân mạng tính ra được kết quả bảng điểm thi đua này ngay ở lần đầu tiên. Không ít bạn hài hước bình luận:

"Chắc mình học dốt nên nhìn chả hiểu gì cả. Nhưng được cái chữ bạn này viết bảng đẹp nhỉ!".

"May mình không học lớp này. Chứ học thì cũng không biết mình được xếp hạng bao nhiêu".

"Đúng là học sinh giỏi lớp nhà người ta. Đến xếp hạng thi đua cũng đánh đố nhau".

Xếp hạng thi đua phong cách học sinh giỏi, dùng toàn công thức Toán học, dân mạng ngẩn người mãi mới tính ra kết quả - Ảnh 4.

Ảnh chụp màn hình.

Hiện tại, bảng điểm thi đua bá đạo này đang nhận được hơn 22 nghìn lượt like, 1,2 nghìn bình luận và 864 lượt chia sẻ từ phía cộng đồng mạng.

Chia sẻ