Số ca nhiễm dịch MERS lên đến 150, bệnh viện Samsung đóng cửa

Vy An (Koreaherald và ShanghaiDaily),
Chia sẻ

Tính đến ngày 15/06, số người dương tính với virus MERS tại Hàn Quốc đã tăng lên đến con số 150.

Theo Yonhap đưa tin, tính đến ngày 15/06, số người dương tính với virus MERS đã tăng lên con số 150 ca. Thêm hai trường hợp tử vong là bệnh nhân số 28 (58 tuổi) và số 81 (61 tuổi). Đáng chú ý, bệnh nhân số 81 này là bệnh nhân đầu tiên ở Busan. Tính đến thời điểm này, thành phố Busan đã có 2 người mắc bệnh.

Tại bệnh viện Konyang, thành phố Daejeon cũng đã xuất hiện ca nhiễm MERS đầu tiên. Bệnh nhân là một nam nhân viên y tế và bị nhiễm virus khi làm nhiệm vụ hồi sức cấp cứu cho một bệnh nhân MERS. Tất cả 150 người nhiễm MERS đều liên quan đến bệnh viện, trong đó: bệnh nhân là 70 người, người nhà bệnh nhân đến thăm là 54 người, nhân viên y tế là 26 người (4 bác sỹ 4, 9 y tá, 7 nhân viên điều dưỡng và 6 nhân viên cấp cứu). Số người được ra viện tăng lên 14 người.
 
MERS
Đội ngũ nhân viên y tế trước cửa bệnh viện Samsung, Seoul vào ngày chủ nhật 14/06.

Nguyên nhân của 4 ca nhiễm bệnh mới nhất là do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân thứ 14 tại bệnh viện Samsung (quận Gangnam, Seoul). Bệnh nhân nam số 141 bị nhiễm virus sau khi đi cùng một bệnh nhân ngoại trú đến bệnh viện. Đó là trường hợp thứ hai nhiễm virus bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Samsung.
 
Tổng số nhiễm tại bệnh viện Samsung tăng đến 72 và bệnh viện này đã quyết định ngừng hoạt động vào ngày thứ bảy, bao gồm việc đóng cửa phòng điều trị ngoại trú và phòng tiếp nhận bệnh nhân mới. Đây được cho là một quyết định khá muộn màng sau khi một nhân viên bệnh viện có nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân và một nhân viên an ninh được xác nhận dương tính với MERS. Bệnh nhân 55 tuổi này vẫn tiếp tục làm việc trong 9 ngày sau khi có triệu chứng MERS. Điều này dẫn đến lo ngại rằng bệnh nhân nam thứ 137 này có thể đã trở thành một nhân tố “siêu truyền bệnh” mới. Ông bị nhiễm virus sau khi tiếp xúc với bệnh nhân thứ 14.

MERS
Nhân viên y tế tiếp nhận mẫu nước bọt của bệnh nhân đến xét nghiệm tại bệnh viện Samsung sáng ngày chủ nhật 14/06.

Bệnh nhân thứ 138 là một bác sĩ của bệnh viện Samsung. Ông cũng nhận được kết quả dương tính vào thứ bảy. Đây cũng là một kết quả xét nghiệm chậm trễ và nguy hiểm. Vị bác sĩ này đã chăm sóc các bệnh nhân từ ngày 10 tháng 6 và có thể đã lây nhiễm cho khá nhiều bệnh nhân. Hiện nay vẫn chưa thống kê được số người đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 138 này.

MERS
Nhân viên được trang bị khẩu trang y tế tại sảnh của bệnh viện Samsung.

Bà Park Won-soon - Thị trưởng Seoul đã tổ chức một cuộc họp về tình hình quản lý dịch bệnh MERS, kêu gọi chính phủ trực tiếp kiểm soát nhanh chóng bệnh viện Samsung.  Các nhà chức trách được đưa đến bệnh viện Samsung để kiểm soát việc lây lan virus.  Thị trưởng thành phố Seoul cũng yêu cầu thành lập một hội đồng luật pháp để xem xét trường hợp nghiêm trọng của bệnh viện Samsung.



Chia sẻ