Sự thật phía sau bức ảnh "Đám cưới thời dịch MERS"

Thùy Dung - Vy An ,
Chia sẻ

Đại dịch MERS đang trở thành một đề tài nóng hổi. Và bức ảnh “Đám cưới thời dịch MERS” là một trong những nhân tố kéo dư luận quan tâm hơn đến tình hình dịch bệnh trong những ngày này.

Trong thời khắc “nóng bỏng” của đại dịch MERS, một bức ảnh được cư dân mạng đặt tên là “Đám cưới thời dịch MERS” đã làm “chao đảo” không chỉ các kênh thông tin Hàn Quốc và Việt Nam mà còn cả các kênh thông tin quốc tế.

Bức ảnh có nội dung về một đám cưới mà cô dâu chú rể và hầu hết khách mời đều phải đeo khẩu trang khi tham dự. Tấm ảnh kỉ niệm của buổi tiệc này đã làm dậy lên những ý kiến trái chiều. Có người lo lắng rằng tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc đang ngày càng nghiêm trọng và nhắn nhủ mọi người phải cẩn trọng trang bị các phương thức bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, một số người nghi ngờ đây chỉ là cảnh dàn dựng, đồng thời cho rằng cô dâu chú rể có thể bỏ khẩu trang để chụp ảnh, dù có trong hoàn cảnh nào thì bức ảnh cưới cũng có giá trị kỷ niệm quan trọng.

dịch MERS
Bức ảnh “Đám cưới thời dịch MERS” gây xôn xao dư luận.

Đa số các kênh thông tin như nhật báo Washington Post (WP) của Mỹ và nhật báo Independent của Anh, kênh thông tin AFP của Pháp đều đăng bức ảnh đám cưới được chụp với hình ảnh cô dâu chú rể, cùng với khoảng 100 khách mời mang khẩu trang trắng tại Hàn Quốc và đưa tin “Biểu tượng nỗi hoảng sợ của Hàn Quốc trước dịch MERS”.

Để giải đáp các thắc mắc về sự thật đằng sau bức ảnh này, chúng tôi đã tìm ra được nguồn gốc của nó. Trong giai đoạn mà MERS hoàn toàn phủ sóng, thì ngày 06/06, một công ty tổ chức sự kiện có tên “Sewing for the Soil” đã đăng một bức ảnh cưới lên mạng xã hội với dòng chú dẫn vui nhộn: “Đây là một khoảnh khắc mà ai ai cũng quan tâm đến nhau, điều đó thật đẹp, đúng không?”. Và sau đó nó đã tạo nên một “cơn bão mạng”.

dịch MERS
Bức ảnh lần đầu được chia sẻ trên trang mạng của một công ty tổ chức sự kiện.

Công ty cũng chia sẻ rằng đây là một đám cưới được tổ chức tại Seongbuk-Gu, một quận ở phía Bắc thủ đô Seoul. Để chuẩn bị cho buổi tiệc này, họ đã mua 220 chiếc khẩu trang tại siêu thị và phân phát cho các khách mời. Sau khi nhận được sự đồng ý của gia đình cô dâu, chú rể, công ty muốn có một bức ảnh vui với mục đích quảng cáo hình ảnh của công ty.

dịch MERS
220 chiếc khẩu trang được chuẩn bị cho các khách mời của đám cưới.

WP đã cho biết “Mặc dù chỉ chụp có chủ ý đùa vui, nhưng bức ảnh đang được phát tán rất nhanh thông qua các kênh truyền thông xã hội mà không liên quan gì với ý đồ ban đầu” đối với bức ảnh được chụp tại Trung tâm tiệc cưới vào ngày 6 vừa qua tại Seoul.

Tờ Independent cũng giải thích “Mặc dù không phải là ảnh được chụp một cách nghiêm túc, nhưng bức ảnh được phát tán rộng trên mạng và làm tăng nỗi sợ hãi đối với việc phát tán dịch MERS tại Hàn Quốc

Cô dâu và chú rể cho biết họ đã mang khẩu trang để chụp thêm 1 tấm ảnh vui sau khi đã chụp ảnh lưu niệm như bình thường, tuy nhiên trên các kênh xã hội đã xuất hiện các phản ứng như “Bức ảnh rất buồn và đáng sợ”.

Ông Hwang Myeong Hwan, người tổ chức tiệc cưới cho đám cưới này đã trình bày “Đây hoàn toàn không phải là bức ảnh chụp để tạo ra nỗi sợ hãi hoặc làm ai đó sợ hãi dịch MERS” trong bài phỏng vấn với kênh thông tinh AFP.

Như vậy bức ảnh đã được sắp xếp một cách “hợp thời” trong làn sóng dư luận đang xôn xao về MERS…
Chia sẻ