Dịch MERS tại Hàn Quốc ngày càng lớn và phức tạp

,
Chia sẻ

Tính đến thời điểm này, đã có 14 người tử vong, 138 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc.

Dịch MERS bùng phát tại Hàn Quốc có thể sẽ có quy mô “lớn và phức tạp” hơn so với dự kiến. Đó là đánh giá do một nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 13/6.

WHO và Cơ quan y tế Hàn Quốc đã cùng tiến hành đánh giá xem xét nguy cơ bùng phát dịch của virus MERS tại nước này. Hiện virus đã và đang lây lan với tốc độ nhanh bất thường. Hiện đã có 138 ca nhiễm bệnh, 14 ca tử vong. Chỉ tính trong ngày 13/5, đã có 12 trường hợp mới nhiễm bệnh, trong đó có một lái xe cứu thương khi chở bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

“Các ổ dịch bây giờ khá lớn và phức tạp, các trường hợp mới phát hiện nhiều hơn dự đoán.” – Trợ lý Giám đốc An ninh Y tế của WHO, ông Keiji Fukuda cho biết. “Vì điều này, chính phủ cần tiếp tục cảnh giác và thực hiện các biện pháp giám sát dịch bệnh, tăng cường phòng ngừa cho đến dịch bệnh chấm dứt hoàn toàn.”
 
Dịch MERS có nguy cơ sẽ diễn biến phức tạp vượt ngoài dự đoán của các cơ quan y tế.

Ngoài ra, ông Fukuda cũng ca ngợi chính quyền Hàn Quốc đã thực hiện các biện pháp truy tìm, theo dõi và kiểm dịch tốt, đặc biệt là việc mở rộng các phòng xét nghiệm chẩn đoán cho người dân. Nhưng ông Fukuda cũng có tỏ ý lo ngại cho những người Hàn Quốc sống trong các vùng dịch. Ông băn khoăn không biết liệu virus có bị biến chứng và dễ lây sang người hơn hay không?

“Dựa trên những nghiên cứu có sẵn về trình tự lan truyền của virus, chúng tôi không thấy có bất kỳ thay đổi nào khiến virus dễ lây lan hơn.”

Có một điều khả quan là hiện không phát hiện trường hợp nhiễm virus MERS từ cộng đồng sống bên ngoài các bệnh viện. Các chuyên gia cũng có những đánh giá ban đầu về lý do tại sao virus MERS có thể lây cho nhiều người trong một thời gian rất ngắn.


Bệnh viện quá tải, bác sĩ chủ quan là lý do khiến MERS có nguy cơ bùng phát cao.

Virus MERS không quen thuộc với hầu hết người Hàn Quốc. Ngay cả nhiều bác sĩ cũng không biết liệu bệnh nhân nhiễm MERS hay chỉ đơn giản là bị bệnh hô hấp thông thường? Với virus MERS, việc áp dụng các “biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn giống bệnh hô hấp là không tối ưu.”

Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện quá đông đúc, phòng bệnh có nhiều bệnh nhân khiến virus dễ lây lan hơn.

Ngoài ra, người Hàn Quốc có một thói quen là đi “shopping bác sĩ” – đi chữa bệnh tại nhiều cơ sở y tế khác nhau cũng là một nguyên nhân khiến bệnh có thể lây lan nhiều. Người thân, bạn bè cũng tự do vào bệnh viện thăm bệnh là lý do tiềm ẩn có thể khiến dịch bùng phát.

WHO khuyến cáo nên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp y tế công công để đảm bảo dịch bệnh không tiếp tục lây lan và kêu gọi người nhiễm bệnh cùng gia đình không nên đi du lịch trong giai đoạn này.

Trường hợp tử vong mới nhất vì MERS là một bà cụ 68 tuổi, nhiễm bệnh tại thành phố Pyeongtaek. Một lái xe cứu thương cũng đã nhiễm bệnh sau khi chở một bệnh nhân đến bệnh viện tại miền nam Seoul. Trung tâm Y khoa Samsung, một trong những bệnh viện lớn nhất Seoul, là nơi có nhiều người nhiễm MERS nhất với 60 người trên tổng số 133 người.

Năm bệnh nhân đang được xét nghiệm để tìm hiểu cơ chế nhiễm bệnh.

Vân Anh/ Theo Yahoo, AFP
 
Chia sẻ