Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS

Lê Minh - Vy An ,
Chia sẻ

Tại Hàn Quốc, tuy dịch bệnh MERS đang diễn ra khá phức tạp nhưng giới trẻ Việt tại đây đang chủ động trang bị kiến thức và thông tin về loài virus nguy hiểm này để không quá hoang mang trước sự lây lan dịch bệnh đang đe dọa nước này.

Điểm nóng tâm dịch MERS: “Có khả năng 1500 người dân Seoul đã tiếp xúc với MERS”

Cho đến nay, phản ứng của công chúng Hàn Quốc về sự bùng phát của dịch bệnh MERS rất khác nhau. Hầu hết người dân Seoul cho rằng sự lây lan của MERS dường như không gây bất kỳ tác động đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của họ. Trên đường phố Seoul, nhiều người đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi tiếp xúc với virus MERS. Tuy nhiên tại một số khu vực, hầu hết mọi người không sử dụng khẩu trang hoặc các thiết bị bảo vệ khác. Người mua hàng và hành khách vẫn đang giữ thói quen sinh hoạt hàng ngày , nhưng tình hình dễ nhận thấy là sự giảm đáng kể các hoạt động tụ tập sinh hoạt ngoài trời tại các công viên hay nơi công cộng.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_1

Tại nhiều nơi trên Hàn Quốc, chính phủ đã trang máy đo thân nhiệt để người dân có thể kiểm tra sức khoẻ bất cứ lúc nào, đặc biệt là khu vực sân bay và các bệnh viện (Ảnh Yonhap News)

Trong khi đó, chính quyền thành phố Seoul đã nỗ lực cảnh báo cho người dân về sự nguy hiểm của MERS. 10 giờ đêm ngày 4/6, thị trưởng Seoul ông Park Won-soon đã triệu tập một cuộc họp báo khẩn cấp về dịch bệnh MERS. Thị trưởng cho biết có khả năng 1500 người dân Seoul đã tiếp xúc với virus MERS. “Bệnh nhân nhiễm virus MERS thứ 35, được xác nhận dương tính với virus MERS vào ngày 2/6. Bệnh nhân này là một bác sĩ thuộc bệnh viện Samsung, Seoul. Trong quá trình tìm hiểu để khoanh vùng dịch bệnh, nhà chức trách ngỡ ngàng phát hiện ra một sự việc động trời đó là bệnh nhân này bị cảm nhiễm do tiếp xúc và điều trị cho một bệnh nhân nhiễm MERS đợt 2”, thị trưởng thông tin.

Cho đến ngày 29/5 vị bác sĩ này đã có biểu hiện bệnh do virus MERS nhưng vì một số lý do nào đó người này không hề sử dụng bất cứ biện pháp phòng ngừa cách ly nào, nhưng đã di chuyển rất nhiều nơi trong thành phố trong vòng 2 ngày từ 29/5 đến 1/6. Đáng kể nhất là vị bác sĩ này đã tham gia một sự kiện thu hút tới hơn 1500 người tham dự. Khả năng 1500 người này đã tiếp xúc virus MERS hoặc đang trong thời kỳ ủ bệnh là khá lớn. Nhưng nhà chức trách không thể xác minh chính xác danh tính của những người này, và quan trọng là con số 1500 chỉ là ước tính”,ông Park tiết lộ. Ông Park kêu gọi những người dân đã tham dự sự kiện nói trên hãy tự giác cách ly và hạn chế ra ngoài cũng như đi đến những địa điểm đông đúc.

Dù không khí tại tâm dịch MERS tại Seoul khá căng thẳng và khẩn trương nhưng mọi hoạt động đời sống của thành phố này vẫn diễn ra bình thường. Tại trường đại học Konkuk tại thủ đô Seoul, đây đang là giai đoạn ôn thi học kỳ nên các sinh viên cũng hạn chế các hoạt động vui chơi, lễ hội. Han Sehee, một sinh viên Hàn Quốc chia sẻ “Seoul là một trong những thành phố đang được báo động về sự lây lan của virus nên hầu như tâm trạng của các bạn sinh viên quốc tế khá khẩn trương. Tuy nhiên, đại đa số người dân Hàn Quốc vẫn bình tĩnh và chính phủ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời đối phó với dịch bệnh”.

Du học sinh Việt chủ động “Điểm tin nóng dịch MERS”

Đại đa số du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh tại khu vực mình sinh sống. Hiện chưa có thông tin ghi nhận về trường hợp nhiễm bệnh của người Việt Nam. Tuy nhiên trên các mạng xã hội, cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc rất tích cực chia sẻ về các cách để trực tiếp phòng chống và đối phó với dịch MERS.

Lê Thu Trang, 26 tuổi, SV Khoa Ngôn ngữ và Văn học Hàn, ĐH quốc gia Kangwon, Chuncheon cho biết thời điểm này cô thường xuyên đọc báo Hàn rồi dịch tóm lược thông tin về dịch bệnh cũng như diễn biến đối phó của chính phủ Hàn Quốc để người Việt ở Hàn có thể dễ dàng hiểu thêm về thông tin dịch bệnh.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_2

Trên Facebook cá nhân của Trang những ngày này là hàng loạt thông tin về dịch bệnh MERS, điểm tin nóng hàng ngày để bạn bè cùng theo dõi

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_3

“Chỉ sau một ngày mà số người nhiễm virus đã lên tới 30 người và số người nằm trong diện cách ly là 1312, tăng hơn 500 người so với ngày hôm qua. Đã thế còn nhấn mạnh là Chuncheon cũng đã phát hiện có một số bạn nghi nhiễm MERS và đang được cách ly. Tuy là bệnh tật thì ai cũng sợ, nhưng cũng có tí hi vọng, vì thấy bảo là cũng có những trường hợp dính MERS mà tự khỏi. Những người có hệ thống miễn dịch và hô hấp tốt thì cũng có khả năng khỏi bệnh (không nhiễm bệnh) cao hơn những người có sk không tốt”, một trong những bình luận của Thu Trang trên Facebook cá nhân

Không sống trong tâm dịch MERS, chỉ đọc thông tin từ báo Hàn, Thu Trang cho biết cô cũng khá lo ngại về sự nguy hiểm của MERS và khả năng phát tán dịch bệnh.“Tuy nhiên, vì đang sống ở 1 đất nước đứng trong TOP thế giới về nhiều mặt, nên chúng tôi cũng không đến nỗi hoảng loạn. Không bàn đến việc chính phủ có hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ trong công tác đương đầu với dịch hay không, nhưng giới truyền thông Hàn Quốc đã thể hiện khá tốt vai trò làm cầu nối giữa người dân và chính phủ, cung cấp thông tin về dịch bệnh đầy đủ và triệt để theo từng mốc sự kiện”, Trang chia sẻ.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_4

 Infographic về sự lây nhiễm dịch MERSMàu trắng là bệnh viện. Xanh lá cây: bệnh nhân đầu tiên, Xanh da trời, xám: Bệnh nhân bị lây cấp 1. Màu đỏ: Bệnh nhân bị lây cấp 2 (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ cung cấp thông tin từ những bài báo, nhiều du học sinh còn cập nhật số người nhiễm bệnh, số người cách ly vì MERS từng ngày cũng như sơ đồ của việc lây nhiễm. Nhiều du học sinh Việt tại Hàn Quốc cho biết chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để khoanh vùng dịch bệnh và gấp rút nghiên cứu vắc-xin phòng MERS. “Tôi cho rằng chính phủ Hàn sẽ tìm mọi cách để khoanh vùng dịch bệnh. Một trong những cách đó là họ đã đóng cửa một số trường học tại các khu vực có người mắc bệnh. Hiện tại dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của họ như du lịch. Tôi cũng đưa ra lời khuyên nên hoãn việc du lịch sang Hàn vào thời điểm này khi có các bạn ở Việt Nam hỏi thăm”, H.T, một du học sinh ở ĐH Konkuk, Seoul cho biết.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_5

Facebook cá nhân của H.T cũng tràn ngập những thông tin cảnh báo về MERS và cách tự phòng ngừa khỏi dịch bệnh (Ảnh chụp màn hình) 

“MERS chủ yếu xâm nhập vào người già và trẻ em”

Dù lo lắng vì tình hình dịch bệnh MERS càng ngày càng tiến triển phức tạp, nhưng đa phần người dân Hàn Quốc lẫn người Việt ở Hàn đều không quá hoang mang vì MERS như báo chí đã đưa tin. “Tâm lý người Hàn trong phòng thí nghiệm của tôi vẫn bình thường và không có gì quá đặc biệt, dù trường tôi nằm gần bệnh viện và tuần trước có 1 người bị nhiễm và bệnh viện phải cách ly khu vực đó nhưng giờ đây khu vực này không còn cách ly nữa”,Nguyễn Minh Tấn, sinh năm 1988, một nghiên cứu sinh tại Seoul kể. “Ban đầu chúng tôi cũng lo ngại dịch bệnh sẽ lan rộng nhưng người dân Hàn xung quanh không có biểu hiện gì nên chúng tôi cũng bớt lo lắng phần nào”.

Nguyễn Thạch Cương, 27 tuổi, nghiên cứu sinh tại Suwon, Kyonggi-Do cho biết du học sinh Việt Nam không quá lo lắng về MERS như mọi người suy nghĩ. “Khả năng MERS lây lan toàn quốc chắc là khó vì qua truyền thông người dân đã tránh những nơi được cảnh báo đang có dịch. Trong trường học đều có dán thông báo vệ sinh sạch sẽ và nếu phát hiện có dấu hiệu MERS thì đến trung tâm y tế trường để được hướng dẫn cụ thể. Tôi nghĩ MERS cũng khá nguy hiểm vì tử lệ tử vong 40% nhưng do khả năng lây nhiễm không cao như Eobla nên cũng không quá lo ngại”, Cương bày tỏ quan điểm.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_6

Hình ảnh các học sinh được trang bị khẩu trang khi đến trường (Ảnh Yonhap News)

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_7

Khung cảnh vắng vẻ vào buổi sáng 5/6 ở trường Đại Học Konkuk, thủ đô Seoul (Ảnh Sand King)

Ngày 05/06/2015, trường Đại học Chung Ang (cơ sở Anseong) đã chính thức đóng cửa để ngăn ngừa tình trạng dịch bệnh lây lan tại các trường học. Tuy nhiên, tại các trường đại học khác, các giáo sư đang tích cực động viên và nhắc nhở sinh viên đối phó với tình hình dịch bệnh.

Theo lời của giáo sư Han Ye Sun, chuyên nghiên cứu về Sinh hóa Protein tại ĐH Konkuk, Seoul: “Virus MERS chủ yếu xâm nhập vào những người có thể trạng yếu, đặc biệt là người già và trẻ em. Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo đã có trường hợp một cụ ông 76 tuổi nhiễm bệnh và tử vong vào ngày 4/6. Các sinh viên cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân. Điều quan trọng đặc biệt là phải hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập để tránh sự lây lan, sử dụng khẩu trang để hạn chế lây nhiễm trên diện rộng”

Trước tình hình MERS đang diễn ra tại Hàn Quốc, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã đưa ra nhiều hướng dẫn tỉ mỉ cho người dân về cách phòng tránh bệnh. Hải Linh, 24 tuổi, đang học Thạc sĩ ngành Quảng cáo ở ĐH Hanyang, sống ở Seoul cho biết: “Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã có công văn gửi sinh viên và cộng đồng người Việt Nam mong muốn họ giữ sức khỏe trước dịch bệnh. Và nếu có bất kỳ dấu hiệu mắc bệnh hay người lân cận mắc bệnh thì phải liên lạc ngay với đại sứ quán. Bản thân tôi mới bị cúm cách đây 2 tuần và đang bị cúm lại nên cũng hơi lo lắng một chút. Đi ngoài đường thì dùng khẩu trang và tránh nơi đông người, đảm bảo vitamin cho cơ thể để có thể phòng ngừa bệnh”.

Giới trẻ Việt tại Hàn Quốc chủ động “chiến đấu” với dịch bệnh MERS_8

Thông báo về việc phòng tránh bệnh dịch MERS trên website của Đại sứ quán Việt Nam.

Chia sẻ