Vụ thảm án 3 người chết ở Điện Biên: Tiết lộ về kẻ “chúa chổm” sát nhân

ĐẶNG THUỶ,
Chia sẻ

Theo tìm hiểu của phóng viên, Đàm Văn L. (SN 1963, trú Tuần Giáo Điện Biên) đã vay tiền của rất nhiều người. Tuy nhiên đối tượng không trả tiền khiến nhiều người bức xúc. Khi vợ chồng chị Th. Sang đòi thì bị đối tượng sát hại.

Sáng 20/6, tại địa bàn khối Trường Xuân (thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ án khiến 3 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là vợ chồng ông Nguyễn Khánh Tr. (SN 1967) và bà Trần Thị Th. (SN 1979) và ông Đàm Văn L. (SN 1963), cả 3 người đều trú huyện Tuần Giáo.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình vợ chồng chị Th., sang nhà ông L. đòi nợ. Sau đó, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến án mạng.

Theo nguồn tin riêng của Người Đưa Tin Pháp Luật, Đàm Văn L. đã vay tiền của 17 người (chủ yếu là làng xóm, người thân quen) những số tiền rất lớn. Thời gian gần đây, nhiều người đến đòi nợ nhưng không được. Sau đó họ cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

Là một trong số những người từng cho ông L., vay tiền, chị M. (trú khối Trường Xuân) bức xúc kể lại: Đầu 2018 vợ chồng ông L., đã vay của chị số tiền 600 triệu đồng và hứa sau 15 ngày sẽ trả.

 - Ảnh 1.

Hiện trượng vụ án.

"Là chỗ hàng xóm thân quen lại buôn bán cùng nhau nên tôi đã đồng ý cho vay. Tuy nhiên đến hẹn vợ chồng L. vẫn không trả và khất đến cuối năm 2019. Đến hẹn tôi lại đòi thì ông L. thách thức và tỏ rõ thái độ không muốn trả tiền.

Lúc đó tôi mới biết rất nhiều người cũng cho ông L. vay tiền. Chuyện vỡ lở, mọi người đã kéo nhau đi đòi nhưng không có kết quả. Tôi được biết, vợ chồng chị Th. phải cầm cố tài sản để cho ông L. vay nên khi ông ta không trả tiền khiến vợ chồng chị ấy rất bức xúc", chị M. kể với PV Người Đưa Tin Pháp Luật.

Liên quan đến vụ án trên, tối 20/6, trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết, "Qua camera của nhà Đàm Văn L., cho thấy, khi vợ chồng chị Th. đến đòi nợ đã bị L. dùng dao tấn công khiến anh Tr. tại chỗ và chém chị Th. tử vong cách nhà khoảng 30m".

"Hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án, trong đó có thông tin việc L., vay tiền của nhiều người", Đại tá Tủa cho biết thêm.

Thông tin đã đưa, khoảng 8h ngày 20/6, người dân tại khối Trường Xuân, huyện Tuần Giáo bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong trên cánh đồng, người có nhiều vết thương.

Cách nơi phát hiện thi thể người phụ nữ không xa, cơ quan chức năng tìm thấy 2 người đàn ông bị thương nặng đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, hai người này cũng tử vong sau đó. Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại chị Th., thì L. đã dùng dao tự sát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Điện Biên cùng Công an huyện Tuần Giáo và các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ