Phát hiện giấy ghi nợ hơn 1,5 tỷ đồng ở hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết ở Điện Biên

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Tại hiện trường xảy ra vụ án mạng, lực lượng chức năng phát hiện trên người bà Trần Thị Thu có 4 tờ giấy Vay nợ (bản phô tô) với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, bên vay là vợ của Lực.

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người chết ở Điện Biên sáng 20/6, các cơ quan chức năng của tỉnh Điện Biên đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Chiều cùng ngày, công bố báo cáo nhanh về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người xảy ra tại Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Theo đó, tại hiện trường xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện trên người bà Trần Thị Thu có 4 tờ giấy Vay nợ (bản phô tô) với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng với bên cho vay là bà Trần Thị Thu (nạn nhân) bên nợ là bà Nguyễn Thị Triệu (bà Triệu là vợ Đàm Văn Lực).

Phát hiện giấy ghi nợ hơn 1,5 tỷ đồng ở hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết ở Điện Biên - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: VOV).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào hồi 9h00 ngày 20/6, Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo của Công an huyện Tuần Giáo về việc: Khoảng 8h20, cùng ngày tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ án làm chết 3 người trong đó có một cặp vợ chồng.

Những người tử vong bao gồm: ông Đàm Văn Lực, sinh năm 1963, trú tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Khánh Chung, sinh năm 1967, bà Trần Thị Thu, sinh năm 1980 (là vợ của ông Nguyễn Khánh Chung), trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Phát hiện giấy ghi nợ hơn 1,5 tỷ đồng ở hiện trường vụ thảm án khiến 3 người chết ở Điện Biên - Ảnh 2.

Nơi phát hiện 2 người đàn ông bị thương nặng, trên người có nhiều vết thương và chảy nhiều máu. (Ảnh: VOV).

Theo đó, sáng cùng ngày, vợ chồng ông Nguyễn Khánh Chung, sinh năm 1967 và bà Trần Thị Thu, sinh năm 1980, trú tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, dẫn theo nhiều người chưa xác định danh tính đến nhà Đàm Văn Lực, nghi đòi nợ.

Tại đây, ông Lực mở cổng cho ông Chung vào nhà sau đó đóng cổng lại, sau đó ông Lực cầm 2 con dao nhọn cán gỗ, dài khoảng 30cm đâm 2 nhát vào vùng bụng và phía sau lưng ông Nguyễn Khánh Chung, làm người này gục tại chỗ.

Tiếp đó, ông Lực chạy đuổi, đâm bà Thu (vợ ông Chung) khiến người phụ nữ này chết tại mảnh ruộng lúa đối diện, cách công nhà Lực khoảng 32m. Gây án xong, Lực quay về cổng nhà mình, đến cạnh chỗ ông Chung đang nằm và dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo, nhưng do vết thương qua nặng nên Lực và ông Chung tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự, phòng kỹ thuật hình sự, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp cùng Trung tâm pháp y tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Tuần Giáo và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các quan chức năng của tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ