Vụ nữ sinh lớp 10 nghi bị nhiều nam sinh hãm hiếp tập thể: Tinh thần nạn nhân hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi trở về nhà với kết luận của bệnh viện là sang chấn tâm lý, có dấu hiệu bị xâm hại thân thể cùng nhiều vết thương trên người, em P. vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, sức khỏe chưa ổn định nên tạm thời nghỉ học, điều trị ở nhà.

Chiều 26/3, bà Nguyễn Thị Hương - GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được tin em Nguyễn Thị Bích P. (SN 2003) học lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu T. nhập viện vì nghi bị nhiều nam sinh hãm hiếp, đại diện Sở đã tới nhà thăm và động viên em P.

"Khi tôi tới thăm em tại nhà, tinh thần em vẫn còn hoảng sợ và bị sốc, sức khỏe của em cũng còn yếu. Tuy nhiên vẫn cố gắng gượng dậy để nói chuyện đôi chút", bà Hương nói.

Bà Hương cho biết thêm, sau khi nghe thông tin, chiều qua (25/3) Sở GD&ĐT cũng đã làm việc với lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Hữu T. và Trường THPT Triệu P. để làm rõ sự việc. 

Vụ nữ sinh 16 tuổi nghi bị 12 nam sinh hãm hiếp tập thể: Tinh thần nạn nhân hoảng loạn, sức khỏe chưa ổn định - Ảnh 1.

Ngôi trường em P. cùng 7 nam sinh liên quan đang theo học. (Ảnh: Q.T)

Theo báo cáo ban đầu của 2 trường, hiện tại đã xác định có 9 em học sinh liên quan, trong đó có 7 em là học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hữu T., 2 em còn lại thuộc Trường THPT Triệu P. Ngay trong sáng qua (25/3), 9 nam sinh liên quan tới vụ việc cũng đã chủ động xin nghỉ học tạm thời. 

"Riêng em P. thì tình hình sức khỏe và tâm lý chưa ổn định nên cũng tạm xin nghỉ học ở nhà. Hiện nhà trường cùng các bên liên quan đang phối hợp với cơ quan Công an để tiếp tục điều tra sự việc", Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị nói. 

Trước đó, chiều 24/3, em Nguyễn Thị Bích P. xin phép gia đình đi dự tiệc sinh nhật của một bạn nam ở thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong). Đến khoảng 21h, gia đình P. phát hiện em được đưa về nhà trong tình trạng đa chấn thương, hoảng loạn.

Sau đó P. được người nhà đưa vào Bệnh viên Đa khoa Triệu Phong trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, trên người bị bầm dập, có dấu hiệu bị xâm phạm. Sau khi cấp cứu, truyền dịch, P. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều trị. Đến chiều 25/3, sức khỏe P. ổn định nên được cho về nhà.

Theo thông tin từ nữ sinh P. cho biết, khi tham dự sinh nhật bạn, em có uống 2 ly rượu và ăn ít đồ ăn, sau đó không nhớ gì cả.

Chia sẻ