Vụ nữ sinh lớp 10 nghi bị hãm hiếp tập thể: 9 nam sinh chủ động xin nghỉ học

Hải Long ,
Chia sẻ

Sau khi sự việc nữ sinh 16 tuổi nghi bị nhiều nam sinh hãm hiếp tập thể, nhiều đối tượng liên quan đã được Công an gọi lên làm việc, sau đó có 9 nam sinh đã chủ động xin nghỉ học.

Chiều 26/3, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi xảy ra vụ việc một nữ học sinh 16 tuổi của trường THPT Nguyễn Hữu Thuận nghi bị hãm hiếp, nhiều học sinh có liên quan đã xin nghỉ học.

Theo bà Hương, ban giám hiệu Trường THPT Triệu Phong và Trường THPT Nguyễn Hữu Thận vừa có báo cáo bước đầu cho biết, sáng 25/3, có 9 nam sinh liên quan đến vụ việc đã chủ động viết đơn xin nghỉ học. Trong số đó có 7 em của trường THPT Nguyễn Hữu Thận đang học từ lớp 10 đến lớp 12.

Ngoài ra, ông Đoàn Quang Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thuận cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường yêu cầu học sinh ở trường không chia sẻ, bình luận những thông tin liên quan đến vụ việc, tránh ảnh hưởng đến em P. và việc học của những học sinh khác.

Vụ nữ sinh 16 tuổi nghi bị hãm hiếp tập thể: 9 nam sinh chủ động xin nghỉ học  - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi em P. đang theo học. (Ảnh: C.Đ)

Trước đó, khoảng 16h chiều 24/3, em Nguyễn Thị Bích P. (SN 2003, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong) rời nhà đi cùng với một nhóm bạn để tổ chức sinh nhật và tham dự tiệc tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong.

Khoảng 21h tối cùng ngày, gia đình thấy con gái trở về nhà trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục.

Ngay lập tức gia đình đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (đóng trên địa bàn thị xã Quảng Trị) để cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm đó, em P. đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, thân thể bầm dập với nhiều vết trầy xước và bị tụt huyết áp.

Đến sáng 25/3, bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe P. ổn định nên được cho về nhà.

Ngay sau đó, khoảng 10 nam sinh liên quan tới vụ việc đã được Công an huyện Triệu Phong gọi lên làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ