Vụ mẹ kế sát hại con riêng của chồng ở Tuyên Quang: Có biểu hiện tinh thần không ổn định nhưng chưa có giấy chứng nhận bệnh án

Hạ Vũ - Gia Đoàn,
Chia sẻ

Vụ việc bé trai 6 tuổi bị mẹ kế sát hại, phi tang xác ở Tuyên Quang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, trong ngày hôm nay, gia đình cháu bé đã tiến hành đưa tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Liên quan đến vụ mẹ kế sát hại bé trai 6 tuổi ở Tuyên Quang, ngày 25/11, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ La Thị Thức (SN 1989, trú xã Trung Hà, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người. 

"La Thị Thức có biểu hiện thần kinh không bình thường. Chúng tôi đang trưng cầu giám định tâm thần của đối tượng để làm rõ vụ việc", vị lãnh đạo này thông tin. 

Vụ mẹ kế hại hại con riêng của chồng ở Tuyên Quang: Có biểu hiện tinh thần không ổn định nhưng chưa có giấy chứng nhận bệnh án - Ảnh 1.

Vườn mía nơi phát hiện thi thể cháu Th..

Cũng theo người dân sống cùng xóm với nghi phạm cho biết, người này thỉnh thoảng có biểu hiện không được bình thường nhưng chưa có giấy chứng nhận tâm thần.

"Bà này bình thường không có gì khác lạ, tuy nhiên, nhiều lúc cũng có những biểu hiện không được bình thường. Sau khi gây án, bà ta vẫn nói chuyện với mọi người, không thấy có biểu hiện gì khác lạ".

Nói về nguyên nhân của vụ việc, vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ việc vẫn phải xác minh, làm rõ, chưa thể kết luận nguyên nhân cuối cùng vụ án mạng.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc.

Như thông tin đã đưa, ngày 23/11, anh Bàn Văn Bao thông báo với cơ quan chức năng về việc con trai mình là cháu Bàn Văn Th., 6 tuổi mất tích. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ việc cháu Th. mất tích có liên quan đến người mẹ kế của cháu là chị Thức sau khi nhận thấy trên tay áo của La Thị Thức có vết máu.

Quá trình đấu tranh, La Thị Thức đã thừa nhận hành vi sát hại cháu Th. và giấu xác cháu ở vườn mía sau nhà.

Đến khoảng 2h sáng ngày 24/11, gia đình anh Bàn Văn Bao (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) tìm thấy thi thể con trai là cháu Bàn Văn Th. ở vườn mía sau nhà.
Chia sẻ