BÀI GỐC Buồn lòng vì vợ ăn mặc quá sexy và hở hang

Buồn lòng vì vợ ăn mặc quá sexy và hở hang

Ngày còn yêu, thú thực tôi chưa bao giờ thấy đau đầu hay nhức mắt vì thói quen ăn mặc sexy và hở hang của vợ. Nhưng khi chúng tôi kết hôn lại là chuyện khác.

1 Chia sẻ

Vợ mặc gợi cảm, là chồng đáng ra phải tự hào!

,
Chia sẻ

Vợ anh ăn mặc có phong cách, có gu thẩm mỹ riêng để lúc nào cũng là người phụ nữ gợi cảm và hấp dẫn, lẽ ra là chồng anh phải tự hào mới phải!

Chào bạn Hoàng Nam!

Đọc những tâm sự của bạn, tôi không hiểu bạn là người đàn ông thế nào nữa. Bạn vừa có cô vợ đẹp, lại có công việc thu nhập khá và tin tưởng bạn, vậy bạn còn kêu ca và buồn lòng gì nữa? Nếu vợ bạn chỉ có một chút ít thói quen ăn mặc hở hang thì cũng chả là vấn đề gì to tát bởi phong cách thời trang của cô ấy từ ngày chưa lấy bạn đã vậy rồi chứ không phải là bây giờ cô ấy mới đua đòi ăn mặc như vậy.


Điều quan trọng bạn là chồng cô ấy mà vẫn nhiều lần phải bất ngờ trước vẻ đẹp của cô ấy đúng không? Một phụ nữ luôn biết làm mới mình, làm mới bản thân như vậy rất đáng để những chị em phụ nữ không thời trang, không chịu làm mới mình học tập đấy. Vợ bạn đã nói rất đúng, biết tận dụng ưu thế của cơ thể để diện những bộ cánh hợp thời trang là điều không phải người phụ nữ nào cũng làm được hoặc phát hiện được. Vợ bạn vẫn thuộc về bạn cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng điều này không có nghĩa là cô ấy phải đóng mình trong những trang phục kín đáo từ đầu đến chân hoặc trong những trang phục không thể hiện được phong cách năng động, quyến rũ của cô ấy.

Ngày xưa khi yêu cô ấy, chính bạn cũng chẳng có ý kiến ý cò gì đó sao và bạn thấy con gái mặc thế là bình thường và cũng đẹp, thời trang. Nhưng còn bây giờ, sau khi cưới cô ấy rồi, bạn lại vô cớ buồn vì cách ăn mặc của vợ và cho đó là phản cảm, là quá hở hang. Giải mã điều này, tôi nghĩ có lẽ giờ đây bạn hơi ghen tuông chăng? Bạn có thể cảm thấy khó chịu hay ghen tuông vì đi đâu hay xuất hiện ở bất cứ đâu, cô ấy luôn là tâm điểm của sự chú ý và mang lại hấp dẫn cho nơi đó.


Đúng là việc mặc sexy không có nghĩa là hở hang. Nhưng nếu vợ bạn thích mặc hở hang đến mức cho phép thì cũng chả có gì phải nghĩ ngợi cả. Hơn nữa, lần về quê vừa rồi, khi bạn góp ý, cô ấy cũng vẫn nghe theo và hứa sẽ chú ý lần sau về quê cô ấy sẽ không ăn mặc mát mẻ như vậy nữa. Trong công việc, dù cô ấy được nhiều người để ý và vây quanh nhưng vẫn nghiêm túc làm việc và vẫn yêu chồng. Vì thế, thử hỏi bạn có cần phải nghĩ ngợi và buồn lòng không đâu đâu. Và bạn sợ chính sự hấp dẫn này của vợ bạn sẽ khiến hạnh phúc gia đình bị lung lay phải không?

Bạn Hoàng Nam ạ! Bây giờ đã qua rồi cái thời những phụ nữ phải ăn mặc kín đáo. Nếu có điều kiện và phát huy được vẻ đẹp cơ thể của họ, tại sao phụ nữ hiện đại không được mặc theo cách họ muốn miễn sao họ cảm thấy thoải mái và thuận lợi nhất trong công việc. Là phụ nữ đẹp mà lại phải ăn mặc không có gu, ăn mặc không có phong cách thì bản thân họ sẽ rất chán nản đấy, họ sẽ không còn tự tin là họ nữa.


Vì thế, bạn không cần phải quá quan trọng hóa vấn đề ăn mặc của vợ trừ khi bạn thấy vợ ăn mặc hở hang quá đà. Nếu muốn vợ ăn mặc kín đáo hơn, bạn hãy góp ý nhẹ nhàng với vợ bạn bằng sự yêu thương chân thành, vợ bạn chắc chắn sẽ vì bạn mà chịu thay đổi dần dần. Ngoài ra, hãy cùng dành thời gian đi mua sắm và lựa chọn cho cô ấy những bộ trang phục gợi cảm mà vẫn hở hang ở mức cho phép của bạn thôi.

Hy vọng 2 vợ chồng bạn không vì cách ăn mặc sexy của cô ấy mà hục hoặc hay bất đồng quan điểm với nhau trong cuộc sống nữa.

Thân

Một phụ nữ yêu thích thời trang và cái đẹp!

Chia sẻ