Áp dụng ngược quy trình khiến những đứa trẻ vốn dĩ được nuông chiều, vô kỷ luật lớn lên trở nên nổi loạn khó thay đổi.
Người lớn nên đặt ra các quy tắc cho con cái và dạy chúng biết thận trọng trong lời nói và việc làm của mình, đặc biệt là hành vi ở nơi công cộng.
Để nuôi dạy một đứa trẻ hiếu thuận, cha mẹ nên chú ý tránh các kiểu giáo dục sau.
Những sai sót không sửa chữa như một quả bom hẹn giờ găm vào người, một ngày nào đó sẽ khiến đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả.
Không còn từ nào để diễn tả hết hành vi “cà rỡn” của người nhân viên khi thường xuyên xin đi muộn và có lẽ, tin nhắn cùng một nội dung xin xỏ ấy nhiều đến mức vị sếp cũng “cạn lời bó tay”, không thèm phản hồi.
Chó là bậc thầy của việc lắng nghe và nếu chịu khó quan sát một cách tỉ mỉ, chúng ta có thể học hỏi được không ít từ những người bạn này.
"Tôi có 3 từ có thể thay đổi cuộc sống của bạn: sáng tạo, nghĩ lớn và bất tuân. Bạn có sẵn sàng bỏ ra 3 phút để lắng nghe không?"
Đa phần dân mạng bày tỏ sự chê trách ngược lại bởi thái độ hậm hực, cách kể dài dòng của cô gái cũng như tính chất trước sau bất nhất khiến sự xác thực của câu chuyện bị nghi ngờ.
Nghe có vẻ vô lý khi chỉ làm việc 4 ngày/tuần nhưng thực sự rất thuyết phục chẳng cãi vào đâu được với lý lẽ dưới đây!
Ranh giới giữa thoải mái và vô duyên là rất mong manh đấy các chị em ơi!