Sau khi phát hiện 1 trường hợp mắc bệnh do virus Zika tại Đà Nẵng, Bộ Y tế đã gửi công văn về tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Những xét nghiệm Zika hiện tại không đủ để khẳng định được có nên chấm dứt hay giữ lại thai kỳ của các sản phụ.
Trong 9 thai phụ theo dõi Zika tại BV Từ Dũ có một người vừa sinh trong ngày 28-11. Em bé sinh ra bình thường, không có dấu hiệu nhiễm bệnh.
Trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika tại Tây Ninh là một phụ nữ ở huyện biên giới Bến Cầu.
3 ca nhiễm Zika mới phát hiện nâng tổng số người mắc dịch bệnh này tại TP.HCM lên con số 65.
Đến thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận 57 ca bệnh Zika tại 15/24 quận, huyện.
Hai quận Gò Vấp và Phú Nhuận xuất hiện ca đầu tiên mắc Zika, nâng khu vực có người mắc dịch bệnh này tại TP.HCM lên con số 15/24 quận, huyện.
Dịch sốt xuất huyết và bệnh Zika đang lan rộng trên cả nước, đến nay TP.HCM là địa phương ghi nhận ca nhiễm Zika nhiều nhất.
Tính đến chiều 3/11, tổng số ca nhiễm Zika ghi nhận trên toàn TP.HCM là 21 trường hợp trong đó có 4 thai phụ. Nhiều thai phụ đang lo lắng trước loại virus có khả năng gây dị tật đầu nhỏ ở thai nhi này.
Với 3 bệnh nhân mới nhất vừa được ghi nhận đã nâng tổng số ca nhiễm virus Zika tại TP. HCM lên con số 20.