Tranh vui: Những định nghĩa "sởn da gà" về người yêu cũ

Thảo Nguyên, Longkenic,
Chia sẻ

Người yêu cũ là một từ mà cụm mà từ điển khó giải thích, nhưng với kiểu tư duy rất đỗi thường tình nó được giải thích như thế này...

Một thứ đã cũ mà lại tốn nhiều giấy mực và suy nghĩ của kẻ hiện tại đến thế chỉ có thể là... người yêu cũ. Có người buông tay nhẹ nhàng, có người day dứt, cay cú, thù hận và cả... khinh ghét. Thôi thì xem hình cho dễ hiểu vậy...

người yêu cũ
Người yêu cũ là thứ "6 không" đầy ám ảnh như vậy.

người yêu cũ
Nhưng cũng có lúc lại tưng tửng như vầy, dù chả biết thực trong lòng cô ấy có nghĩ thế không...

người yêu cũ
Sự ghen tức đôi lúc vẫn hiển hiện

người yêu cũ
Có lúc lại nhờ đến một chàng giao pizza định nghĩa hộ

người yêu cũ
Chút cay cú cũng có

người yêu cũ
Suy nghĩ về nhau của 2 phái đôi lúc cũng có sự khác biệt

người yêu cũ
Vì ghét người yêu cũ có thể ghét nguyên cả thành phố, chuyện chả liên quan mà lại có vẻ dễ hiểu.

người yêu cũ
Với người yêu cũ, màn ly biệt bao giờ cũng lắm trạng thái, nhưng đẹp đẽ nhất vẫn là một lời chúc phúc.

người yêu cũ
Và cuối cùng nói chung chỉ là... ngốc!
Chia sẻ