TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện

Hà Khánh,
Chia sẻ

Theo BCĐ phòng chống dịch TP, thành phố không thể bỏ ngay giãn cách xã hội khi không đủ điều kiện. Một trong những điều kiện để kiểm soát dịch bệnh là tiêm vaccine.

TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 1.

Họp báo về phòng chống COVID-19 ngày 31/8

Chiều 31/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh trên địa bàn và các vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua.

Tiêm vaccine - điều kiện quan trọng để có thể bỏ giãn cách xã hội

Ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban, Người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, mục tiêu của thành phố là cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên sinh sống ở thành phố (khoảng 7,2 triệu người - tính đến tháng 6/2021). Lộ trình tiêm vaccine từ nay đến cuối năm được chia làm 4 giai đoạn, trong đó số vaccine cần là khoảng 8,1 triệu liều (sử dụng cho mũi 1 là 1,4 triệu liều, sử dụng mũi 2 là hơn 6,7 triệu liều).

TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 2.

Ông Phạm Đức Hải - Phó Trưởng ban, người phát ngôn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM (Ảnh Hà An)

Theo ông Phạm Đức Hải, việc thực hiện các mục tiêu này phụ thuộc vào phân phối vaccine của Bộ Y tế. Thành phố đang tiếp tục vận động người dân tiêm ngừa, để mọi người thấy được tầm quan trọng của việc tiêm vaccine trong việc giảm thiểu lây lan, sớm đạt miễn dịch cộng đồng, mỗi công dân cần xem tiêm vaccine là quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh: "Chúng ta không thể sống mãi trong tình trạng thực hiện Chỉ thị 16, đó là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta không thể bỏ ngay giãn cách xã hội khi không đủ điều kiện. Một trong những điều kiện để kiểm soát dịch bệnh là tiêm vaccine".

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở TP.HCM đang ở mức giới hạn cao

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, hiện nay, tỷ lệ tử vong tại TP.HCM là 4,2%. Cụ thể, trong tuần qua, số ca tử vong khoảng 250 – 300 ca. So với thế giới (tỷ lệ tử vong ở mức 2,1 – 4,4%) thì thành phố đang nằm trong mức giới hạn cao và ngành y tế đang nỗ lực để giảm số tử vong.

TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Văn Vĩnh Châu (ảnh Hà An)

Theo Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, trong vài ngày hoặc một tuần tới, số ca tử vong trong ngày tại thành phố mới có thể giảm. Hiện thành phố đang có 9.336 bệnh nhân nặng, trong đó có 1.035 trường hợp rất nguy kịch, 18 trường hợp phải sử dụng ECMO, nên số ca tử vong chỉ có thể giảm dần với điều kiện phải ngăn chặn được sự xuất hiện các ca mới. Lý do là 80% số ca mắc COVID-19 không có triệu chứng nhưng có 10% sẽ nặng, trong 10% này có 5% cần nhập viện điều trị và có thể tử vong nên để giảm tử vong thì cần phải giảm số ca mắc mới.

"Vấn đề quan trọng nhất là không để số ca mắc mới nhiều. Thật ra hiện nay khi thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách xã hội nghiêm, phối hợp với tiêm vaccine thì sẽ là giải pháp để giảm nhiều ca mắc mới cùng lúc", ông Châu nêu thêm.

TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 4.

Đội ngũ y tế đến kiểm tra sức khoẻ F0 tại nhà - ảnh chụp chiều 31/8 tại Phường 28, quận Bình Thạnh

Cũng theo Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, hiện thành phố có  59.000 F0 đang cách ly tại nhà, là nhóm không có triệu chứng, không có bệnh nền và không có nguy cơ cao. Chăm sóc cho số F0 này có 312 trạm y tế phường xã và 414 trạm y tế lưu động. Thành phố đã cấp 64.000 túi thuốc để chăm sóc F0 tại nhà và nhờ theo dõi sát các trường hợp này nên chỉ có 0,4% F0 phải chuyển tuyến.

TP.HCM không thể bỏ ngay giãn cách khi chưa đủ điều kiện - Ảnh 5.

Số liệu ca tử vong tại TP.HCM

Tính đến 18h ngày 30/8, có hơn 216.000 ca mắc COVID-19 tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, gồm 215.869 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 445 ca nhập cảnh. Hiện có 40.561 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 2.463 trẻ em dưới 16 tuổi. Tổng số người tử vong từ ngày 1/1/2021 đến nay là 9.204./.

Chia sẻ