Chiều ngày 14/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP những ngày qua.
Trước diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn TP có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại, TP.HCM khuyến cáo người dân không tụ tập, không đến nơi đông người khi không cần thiết…
Theo Sở Y tế, từ ngày 1-10, TP HCM đã triển khai áp dụng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vì vậy, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục.
Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn về hướng dẫn tổ chức lưu thông trên địa bàn thành phố và một số trường hợp khẩn thiết giữa TP.HCM và các tỉnh, thành từ ngày 1/10.
Tỷ lệ dương tính giảm liên tục, TP.HCM đã qua đỉnh điểm của dịch. Trong khi đó tại Hà Nội, sau gần 3 tháng, ngày 26/9 là ngày đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm mới nào.
Chuyên gia đề nghị Hà Nội không nóng vội áp dụng 'thẻ xanh' vaccine. Trong khi đó tại TP.HCM, sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực chăm sóc F0 tại nhà bằng việc lập thêm tổ chăm sóc ngoài cộng đồng.
Từ 0 giờ ngày 16/9, TP Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 30/9. Trong khi đó, Hà Nội cho phép mở một số dịch vụ tại địa bàn không có ca cộng đồng.
Chiều 12/9, lãnh đạo Hà Nội giao sở, ngành TP và các địa phương rà soát, nghiên cứu, xây dựng ngay các phương án sau ngày 21/9. Trong khi đó, TP.HCM cũng sẽ chưa áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19 sau 15/9.