TP.HCM: Đi ăn tiệc về lúc nửa đêm, nam thanh niên 28 tuổi bị đâm thấu tim nguy kịch

Tin, Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Vết dao đâm thấu ngực khiến nạn nhân bị sốc mất máu, tổn thương tim, tình trạng khá nặng.

Ngày 2/7, BS.CK2 Dương Văn Mười Một, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện (BV) Nhân Dân 115 (TP.HCM) cho biết, Khoa Cấp cứu tổng hợp của BV tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng sốc, huyết áp 70/40 mmHg, mạch 120 lần/phút. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu, có vết thương ngực trái và vết thương tim. 

TP.HCM: Đi ăn tiệc về lúc nửa đêm, nam thanh niên 28 tuổi bị đâm thấu tim nguy kịch - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân 115.

Trước tình hình nguy cấp của anh T., khoa Cấp cứu tổng hợp đã hội chẩn với khoa Phẫu thuật tim - Lồng ngực mạch máu thực hiện quy trình báo động đỏ chuyển bệnh nhân đến  ngay phòng mổ...

Theo BS.CK2 Dương Văn Mười Một, bệnh nhân được phẫu thuật mở ngực trái, khâu phổi, khâu màng tim, khâu cầm máu các tổn thương, đặt dẫn lưu màng phổi, đóng ngực và truyền 4 đơn vị máu. 

TP.HCM: Đi ăn tiệc về lúc nửa đêm, nam thanh niên 28 tuổi bị đâm thấu tim nguy kịch - Ảnh 2.

Nhờ cứu chữa kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Nhờ được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm. Hiện tại anh T. tỉnh, tiếp xúc tốt, mạch và huyết áp ổn định.

BS Dương Văn Mười Một khuyến cáo, đối với các trường hợp vết thương thấu ngực, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu nhanh chóng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 29/6, anh D.V.T. (28 tuổi, quê ở Cà Mau) trên đường ăn tiệc về thì bị vết thương đâm thấu ngực. Anh T. được đưa đến Phòng khám đa khoa Sài Gòn, sau đó chuyển viện đến Bệnh viện (BV) Nhân Dân 115 (TP.HCM) cấp cứu.

Chia sẻ