TP.HCM: Bé gái mất cha mẹ, nguy kịch trong vụ tai nạn với xe tải xuất viện với 2 cánh tay bó bột

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Vụ tai nạn đã cướp đi cha mẹ của bé N. vì bị bánh trước xe container cán qua. Riêng bé bị kéo lê vài chục mét, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 15/11, đại diện Bệnh viện Quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết sau 3 tuần điều trị tích cực, bé T.H.N. (SN 2015, quê An Giang) đã được xuất viện trở về nhà.

Trước đó vào sáng 22/10 ở ngã tư Bình Phước (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM), vụ tai nạn đau lòng đã cướp đi cha mẹ của bé N. vì bị bánh trước xe container cán qua.

TP.HCM: Bé gái mất cha mẹ, nguy kịch trong vụ tai nạn với xe tải xuất viện với 2 cánh tay bó bột - Ảnh 1.

Chị Yến khóc khi nhớ lại những quãng thời gian khó khăn đã qua.

Riêng bé gái bị kéo lê vài chục mét dẫn đến tổn thương ở hai phổi, dập phổi; tràn khí màng phổi, gãy xương nhiều nơi như xương đòn, xương sườn, xương vai, xương mu, tụ khí mô mềm vùng lưng, chậu hai bên...

Em được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những ngày sau đó, các y bác sĩ khoa Cấp Cứu, khoa Gây mê hồi sức, đơn vị Hồi sức Nhi, khoa Ngoại tổng quát... chứng kiến sự hồi phục và nghị lực phi thường của bé khi phải di chuyển qua rất nhiều khoa để điều trị.

TP.HCM: Bé gái mất cha mẹ, nguy kịch trong vụ tai nạn với xe tải xuất viện với 2 cánh tay bó bột - Ảnh 2.

Bé được các bác sĩ tận tình chăm sóc.

Với sự chăm sóc hết lòng của các nhân viên y tế trong suốt gần 1 tháng qua, sức khỏe của bé đã ổn định. Em được bó bột 2 tay, dũng cảm trải qua 2 cuộc phẫu thuật và đang sử dụng tầng sinh môn tạm.

Bác sĩ Mai Hóa, Trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết đây là giai đoạn đầu.

TP.HCM: Bé gái mất cha mẹ, nguy kịch trong vụ tai nạn với xe tải xuất viện với 2 cánh tay bó bột - Ảnh 3.

Bé N. hồi phục sau hơn 3 tuần điều trị.

Bé N còn phải kiểm tra và trải qua những cuộc phẫu thuật tiếp theo thì sức khỏe mới hồi phục được hoàn toàn. Bệnh viện sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ cùng bé N. trong thời gian điều trị ở nhà tiếp theo.

Bác sĩ Nguyễn Lan Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, bệnh viện đã hỗ trợ toàn bộ số tiền viện phí cho em N. và đại diện các nhà hảo tâm trao số tiền hơn 149 triệu đồng ủng hộ cho người bảo hộ của bé N. là chị Hà Kim Yến, chị ruột bé cùng gia đình.

TP.HCM: Bé gái mất cha mẹ, nguy kịch trong vụ tai nạn với xe tải xuất viện với 2 cánh tay bó bột - Ảnh 4.

Các bác sĩ động viên gia đình trước giờ bệnh nhi xuất viện.

Bệnh viện quận Thủ Đức cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng trường hợp bé N. suốt thời gian vừa qua.

Chia sẻ