TP.HCM: 26 trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì chà bông gà lúc đi lễ nhà thờ

Hoàng Lê,
Chia sẻ

26 trẻ có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Quận Tân Phú (TP.HCM) sau khi ăn bánh mì chà bông lúc đi lễ tại một nhà thờ trên địa bàn quận.

Chiều 28/10, bác sĩ Lương Văn Sinh, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) quận Tân Phú cho biết 26 trẻ được người nhà đưa vào viện từ khoảng 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều nay. 

Đa số trẻ trong độ tuổi từ 7 đến 12 tuổi, có triệu chứng đau bụng, ói mệt, đi cầu lỏng. Các bé được xử trí cho truyền dịch, chích thuốc, uống thuốc giảm đau. 

TP.HCM: 26 trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì chà bông gà lúc đi lễ nhà thờ - Ảnh 1.

Trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Chiều cùng ngày, một số bệnh nhi tình trạng nặng, tụt huyết áp, sức khỏe yếu được chuyển đến BV Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị. Các trẻ còn lại hiện tình trạng tương đối ổn định, có thể xuất viện nhưng gia đình muốn ở lại theo dõi thêm. 

TP.HCM: 26 trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì chà bông gà lúc đi lễ nhà thờ - Ảnh 2.

Các BS nghi ngờ bánh mì bệnh nhi ăn đã nhiễm vi sinh.

Người nhà các bệnh nhân cho biết sáng nay khi dự lễ tại một nhà thờ ở quận Tân Phú, các bé có ăn bánh mì chà bông gà do nhà thờ lấy từ một công ty cung cấp thực phẩm phát cho thiếu nhi. Mẫu bánh mì chà bông hiện đã được niêm phong. 

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp làm rõ vụ việc, kiểm tra cơ sở sản xuất dăm bông nếu không đạt sẽ có hướng xử lý. 

TP.HCM: 26 trẻ nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì chà bông gà lúc đi lễ nhà thờ - Ảnh 3.

Vụ việc đang được Ban ATTP điều tra làm rõ.

Được biết, cơ sở sản xuất chà bông có trụ sở tại huyện Củ Chi. 

Cơ quan chức năng nghi ngờ bánh mì đã nhiễm vi sinh vì đã làm sẵn, gói từng ổ đặt trong bao ni lông chuyển về từ đêm qua nhưng sáng nay mới phát cho mọi người.

Chia sẻ