Vụ thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy: Bác sĩ trực cấp cứu bị chuyển công tác

VĂN MINH,
Chia sẻ

Sau khi tiến hành kỷ luật khiển trách bác sĩ trực cấp cứu đêm xảy ra vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã chuyển người này đến nhận công tác tại phòng hành chính.

Ngày 8/10, ông Nguyễn Công Tuấn - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã điều chuyển công tác về phòng hành chính đối với bác sĩ Nguyễn Phong Tuấn, người trực cấp cứu vào tối xảy ra vụ việc.

Trước đó, bệnh viện đã kỷ luật khiển trách đối với bác sĩ này và kiểm điểm rút kinh nghiệm ca trực cấp cứu tối 13/7. Sở Y tế đã gửi thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn đến gia đình thiếu úy Nguyễn Đức Đạt.

Theo Sở Y tế, Hội đồng chuyên môn đã xác định, nhân viên trực cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào đêm 13/7 có sai sót về chuyên môn. Cụ thể, êkip chưa khai thác bệnh sử và thăm khám đầy đủ nên chẩn đoán ban đầu còn chủ quan, vội vàng do hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm của bác sĩ trực.

Thứ hai là có sai sót về chuyên môn của bác sĩ trực. Hội đồng chuyên môn không làm rõ trường hợp bệnh nhân uống nhầm Methamphetamine (ma túy đá) sau 2,5 giờ có cứu chữa được hay không vì không thể xác định được liều lượng mà bệnh nhân đã uống.

Vụ thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy: Bác sĩ trực cấp cứu bị chuyển công tác - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Theo nội dung vụ việc, tối 13/7, anh Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi), công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an huyện Long Hồ) cùng đồng đội tham gia phá án ma túy tại xã Long Phước. Nhóm cảnh sát đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức) có hành vi tàng trữ ma túy. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nam thanh niên này.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, thiếu úy Đạt đã uống nhầm ca nước của nhà dân gần đó. Thiếu úy Đạt thấy khó chịu, có biểu hiện bất thường nên đồng đội gọi cho người nhà cùng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Bác sĩ trực nhận định thiếu úy Đạt rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần. Tuy nhiên, sau đó nam thiếu úy tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y, thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Kết quả giám định dung dịch trong ca nước mà thiếu úy Đạt đã uống là ma túy. Cảnh sát phát hiện bên trong cá nước có 3 gói nylon, nghi ma túy đã hòa tan do người cháu của chủ nhà ném vào. Sau khi xảy ra sự việc, người này đã bỏ trốn.

Chia sẻ