Sau khoảng 20 phút ăn món sâu ban miêu chiên, 3 người đàn ông bị đau bụng, nôn ra máu, khó thở phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi ăn cá hấp và trứng cá sấu hỏa tiễn nấu mẻ, 6 người đau bụng dữ dội, phải nhập viện.
Sáng 29/5, ông Vũ Đức Nhuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một vụ ngộ độc do ăn nấm rừng khiến 10 người nhập viện điều trị. May mắn không có trường hợp nguy kịch. Tất cả nạn nhân đã được xuất viện.
Sau khi được truyền thuốc giải độc BAT, hiện sức khỏe cả 3 bệnh nhi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo có cải thiện, được tiếp tục theo dõi sát 4 giờ 1 lần.
Điều đáng sợ là chất độc của chúng thuộc loại vô phương cứu chữa mà nếu ai vô tình bị nó cắn thì sẽ tử vong chỉ trong vòng 2 phút.
Nguyên nhân gây ngộ độc khiến hơn 50 học sinh tiểu học phải nhập viện là do vi khuẩn nhiễm vào thức ăn trong quá trình vận chuyển, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang xin lỗi và nhận trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc hàng loạt học sinh nghi ngộ độc thực phẩu sau chuyến tham quan dã ngoại.
Sau khi ăn loại hạt có hình dáng gần giống hạt dẻ, 19 người ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn bị chóng mặt, nôn, đau bụng, đi ngoài. Nhiều người phải vào bệnh viện cấp cứu, chữa trị, trong đó có trường hợp diễn biến nặng.
Các mẫu chè được gửi đến Viện Y tế công cộng TP HCM để kiểm định, phân tích đã có kết quả và xác định được nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc cho 88 người ở huyện Chợ Mới.
Ngành chức năng huyện Chợ Mới (An Giang) đang làm rõ nguyên nhân vụ 35 người bị ngộ độc do ăn chè miễn phí rằm tháng Giêng.