TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong 222 trường hợp bệnh nhân bị ung thư được robot cứu sống, có 59 trường hợp bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, 54 trường hợp ung thư đại trực tràng.

Ngày 28-10, BV Bình Dân (TP.HCM) vui mừng cho biết, suốt gần một năm kể từ khi bắt đầu triển khai hệ thống phẫu thuật bằng robot, nơi đây đã đạt được những thành quả đáng tự hào, cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Cụ thể, chỉ trong hơn 10 tháng từ ngày chính thức triển khai, 222 người bệnh đã được điều trị với robot phẫu thuật, trong đó có 59 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt, 54 trường hợp ung thư đại trực tràng.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

TS.BS Trần Vĩnh Hưng cho biết, phẫu thuật robot giúp điều trị triệt để, đồng thời bảo tồn tốt nhất chức năng các cơ quan còn lại, giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến và biến chứng thường gặp sau phẫu thuật.

Con số bệnh nhân điều trị thành công ngay trong năm đầu tiên như vậy thực sự là "ngoạn mục" và "ấn tượng", ngay cả so với số liệu của các trung tâm phẫu thuật robot lớn hiện nay trên toàn thế giới. Đặc biệt, với sự am hiểu về thể trạng và giải phẫu học của người Việt Nam, các bác sĩ phẫu thuật của BV Bình Dân đã được các đồng nghiệp nước ngoài đánh giá cao về độ tinh tế trong kỹ thuật thực hành phẫu thuật robot.

Với mục tiêu lớn nhất là hướng đến phục vụ tốt cho người bệnh, BV Bình Dân đã linh hoạt miễn giảm chi phí phẫu thuật robot cho hơn 60 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong năm qua. Nhờ vậy, nhiều người bệnh có thể thụ hưởng một trong những thành tựu ngoại khoa tân tiến nhất hiện nay, nâng cao cơ hội sống và điều trị thành công.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 2.

BV Bình Dân đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 3.

Và cá nhân Giám đốc BV cũng được trao tặng huân chương.

"Phẫu thuật robot giúp điều trị triệt để, đồng thời bảo tồn tốt nhất chức năng các cơ quan còn lại, giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến và biến chứng thường gặp sau phẫu thuật vùng chậu như rối loạn chức năng tiểu tiện, chức năng cương ở nam giới... Từ đó, người bệnh trải qua phẫu thuật nhẹ nhàng hơn, hậu phẫu ít đau, hồi phục nhanh hơn… Giờ đây, thay vì phải tìm kiếm cơ hội điều trị ở nước ngoài, nhiều người bệnh có thể điều trị ngay tại TP.HCM với đội ngũ các bác sĩ đã được chứng nhận đạt chuẩn quốc tế về phẫu thuật robot" – TS.BS. Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc BV Bình Dân cho biết.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 4.

Phẫu thuật robot được triển khai tại BV Bình Dân từ tháng 12-2016.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 5.

Đây cũng là BV đầu tiên tại Việt Nam đưa kỹ thuật này vào để điều trị cho bệnh nhân ung thư người lớn.

Trong ngày kỷ niệm năm đầu tiên triển khai phẫu thuật robot cho người lớn tại Việt Nam của BV Bình Dân, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đến tham dự. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phẫu thuật robot, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại TP.HCM, Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Bệnh viện Bình Dân cùng cá nhân TS.BS Trần Vĩnh Hưng. Chủ tịch UBND Thành phố cũng ban hành quyết định tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân của BV.

TP HCM: Robot cứu sống 222 bệnh nhân ung thư - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu phát biểu tại buổi lễ.

"Sự kiện đưa hệ thống robot vào phẫu thuật ở BV Bình Dân là bước đột phá của ngành y tế thành phố, niềm tự hào của cả thành phố. Phẫu thuật robot đã đem lại nhiều hi vọng cho bệnh nhân, là điểm son thúc đẩy các BV khác mạnh dạn đầu tư nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới. Với mũi nhọn phẫu thuật robot, BV cần tiếp tục trển khai mô hình du lịch y tế góp phần phát triển kinh tế, xã hội của thành phố" – bà Nguyễn Thị Thu phát biểu tại buổi lễ.

Chia sẻ