Thuê giúp việc nấu ăn, giặt giũ cho con gái, bà mẹ bị chỉ trích kịch liệt sau khi tiết lộ tuổi của con

An Nhiên,
Chia sẻ

Một bà mẹ đã lên mạng xã hội tìm giúp việc cho con gái nhưng đã bị hứng "gạch đá" chỉ trích thậm tệ.

Một nữ doanh nhân họ Liễu ở Tương Dương, Hồ Bắc, Trung Quốc đã làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc khi lên WeChat tìm người giúp việc cho con gái đã là sinh viên năm nhất.

Bà Liễu cho biết, mình quá bận rộn nên không thể chăm sóc con gái đang là sinh viên nên muốn tìm người giúp việc cho con. Bản thông tin của nữ doanh nhân đã nổ ra một cuộc tranh luận trên mạng về trách nhiệm của cha mẹ và việc chiều con thái quá như bà Liễu có phải là hành động đúng đắn.

Thuê giúp việc cho con, bà mẹ bị chỉ trích kịch liệt vì điều này - Ảnh 1.

Bà Liễu đã bị chỉ trích vì hành động thuê người giúp việc cho con gái (Ảnh minh họa)

Theo quảng cáo tìm người giúp việc, bà Liễu cần một người phụ nữ tuổi từ 45 - 52 tuổi để nấu nướng, lau dọn nhà, giặt quần áo cho con gái tại Hồ Bắc.

Cô con gái này sống trong một căn hộ thuê gần trường đại học. Bà Liễu, giám đốc một công ty, cho biết bà và chồng quá bận rộn công việc nên không thể chăm sóc con gái hàng ngày.

Trong khi đó, con gái bà Liễu lại chưa bao giờ biết nấu ăn hay giặt quần áo. "Con gái tôi muốn có một người giúp việc để làm dọn dẹp nhà cửa. Trong trường đại học của con tôi có rất nhiều sinh viên đã thuê giúp việc như vậy" – bà Liễu cho biết.

Video tìm người giúp việc của bà Liễu đã đạt 6 triệu lượt xem và những người bình luận chia làm hai luồng ý kiến.

Người đồng tình với mẹ con bà Liễu thì cho rằng: "Chẳng sao cả nếu việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống của ai. Đó không phải là việc của người khác để bàn đúng hay sai. Rút cuộc, bà Liễu làm thế càng tăng cơ hội việc làm cho người khác" – một người dùng weibo đưa ra ý kiến.

Một cư dân mạng khác thì cho rằng cô con gái của bà Liễu nên trưởng thành hơn, tự biết lo cho bản thân và chỉ trích bà Liễu vì đã "làm hỏng đứa con gái". "Người mẹ không cần làm như vậy. Cô con gái đã lớn rồi và cần phải độc lập, bắt đầu cuộc sống sinh viên ở trường đại học. Cô ấy có thể thuê giúp việc cả đời không?" – người này bình luận.

"Cô con gái này thực ra chỉ là một đứa trẻ to xác" – một người nữa chỉ trích con gái bà Liễu.

Một cuộc khảo sát trực tuyến của tờ Tin tức Bắc Kinh ngày 4/1 cho thấy, gần 1/3 (32%) trong số 7.600 người tham gia khảo sát cho rằng người trưởng thành nên biết những việc nhà cơ bản. 42% thì nói các công việc nhà là việc riêng của họ, còn 26% cho rằng câu hỏi này không quan trọng.

Theo SCMP

Chia sẻ