Không phải con trẻ cứ thông minh hay có học lực giỏi là có thể thành công.
Bố mẹ thường than thở rằng: "Con cái càng lớn càng trở nên xa cách". Nhưng họ lại không hề biết rằng chính sự thiếu tinh tế trong cách ứng xử với con cái đã khiến khoảng cách giữa bố mẹ và các con ngày càng xa.
Người xưa có câu "dạy con từ thuở còn thơ". Tuy nhiên, dạy con thế nào cho đúng lại không phải là điều mà mọi bậc cha mẹ đều hiểu.
Khả năng tập trung của trẻ có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập cũng như hiệu quả làm việc sau này. Trong khi đó, người lớn lại rất dễ có những hành vi gây trở ngại sự chuyên chú của trẻ.
Những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt này lại ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển tâm lý và tình cảm của trẻ nhỏ.
Lòng tốt quá mức có thể khiến con gái gặp phải nhiều phiền toái, thậm chí những vấn đề về tâm lý.
"LÀ cha mẹ không khó, nhưng LÀM cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là làm cha mẹ trong thời hiện đại khi bọn trẻ cần được tôn trọng hơn, lắng nghe hơn. Chúng có nhu cầu làm bạn với bố mẹ hơn là ở vai bề dưới nhìn bề trên cao vợi"...
Dừng lại ngay những hành động này nếu bố mẹ không muốn trở thành lý do khiến con càng ngày càng không nghe lời.
Nhìn hành động của cô bé trên xe bus trong khi người mẹ ngồi cạnh không hề can ngăn khiến ai nấy tỏ thái độ không đồng tình.
Chỉ vì cãi nhau với chị gái, bé gái 10 tuổi đã chọn cách phản ứng rất tiêu cực là ra ban công đòi tự tử. Người mẹ khóc lóc quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Mẹ sẽ thay đổi".