Bố mẹ "phát cuồng" với ứng dụng thông minh trên điện thoại giúp giao việc nhà cho con, thậm chí trả lương hàng tháng qua tài khoản

Thanh Hương,
Chia sẻ

Với ứng dụng này, các bậc cha mẹ có thể tạo công việc để giao cho con, sau đó chuyển một khoản tiền thưởng.

Bà mẹ Anna Kreditor (người Mỹ) thường giao cho cậu con trai 11 tuổi những công việc như: Dọn giường, rửa bát đĩa, dắt chó đi dạo hay dọn ổ cho mèo,… Nếu con trai hoàn thành tốt công việc, cô Kreditor sẽ thưởng 30 USD/tuần (khoảng 700.000 đồng) nhưng không phải bằng tiền mặt.

Bà mẹ này sử dụng một ứng dụng có tên BusyKid để tạo ra các đầu việc, tương ứng với mức tiền thưởng. Con trai cô sẽ thấy các đầu việc trên điện thoại hoặc máy tính bảng của mình.

Làm xong đầu việc nào, cậu bé sẽ nhấn nút hoàn tất đầu việc đó. Đến kỳ hạn đã giao ước, cô Kreditor sẽ chuyển 30 USD vào tài khoản của con.

Bố mẹ phát cuồng với ứng dụng thông minh trên điện thoại giúp giao việc nhà cho con, thậm chí trả lương hàng tháng qua tài khoản - Ảnh 1.

Ở Mỹ những ứng dụng kiểu này dần trở nên quen thuộc với các bậc cha mẹ. Bản thân người sáng lập ra BusyKid, ông Greg Murset cũng là một ông bố 6 con bận rộn.

Ông Murset hài hước chia sẻ với truyền thông: "Tôi làm việc này vì muốn bọn trẻ có được kỹ năng sống cần thiết để tôi có thể sớm yên tâm "tống cổ" chúng ra khỏi nhà và không bao giờ quay lại. Tôi muốn chúng thành công".

Bố mẹ đua nhau sử dụng ứng dụng thông minh trên điện thoại để giao việc nhà và dạy con giá trị của đồng tiền - Ảnh 2.

Ông Greg phát biểu trước truyền thông.

Ứng dụng BusyKid đang nhận được sự yêu thích của nhiều phụ huynh Mỹ. Không ít người bày tỏ:

"Chẳng có cách nào tốt hơn ứng dụng này để dạy bọn trẻ mối quan hệ giữa tiền bạc và làm việc chăm chỉ".

"Với ứng dụng, bố mẹ có thể quyết định con được tiêu tối đa bao nhiêu tiền và biết con tiêu cái gì".

Bên cạnh đó, ứng dụng BusyKid cũng giúp trẻ nhạy bén hơn nhờ những bài học nhỏ về tài chính, như trường hợp con trai cô Kreditor. Cậu bé muốn mua 1 cái máy tính hơn 1.000 USD (khoảng 23 triệu đồng) nhưng chỉ mới có 42 USD (khoảng 975.000 đồng) trong tài khoản. Cậu bé sau đó tính được mình cần phải làm việc chăm chỉ trong hơn 33 tuần nữa mới đủ tiền mua đồ.

Bố mẹ phát cuồng với ứng dụng thông minh trên điện thoại giúp giao việc nhà cho con, thậm chí trả lương hàng tháng qua tài khoản - Ảnh 4.

Hiện tại các gia đình Mỹ phải trả khoảng 15 USD/năm (khoảng 350.000 đồng) để sử dụng ứng dụng BusyKid.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Bố mẹ "phát cuồng" với ứng dụng thông minh trên điện thoại giúp giao việc nhà cho con, thậm chí trả lương hàng tháng qua tài khoản - Ảnh 6.

Chia sẻ