Thanh Hóa: Tưởng con bị bạn học bắt nạt, phụ huynh xông vào trường đánh học sinh

Trần Nghị,
Chia sẻ

Nghĩ con gái mình bị bạn học bắt nạt nên bố học sinh này đã cùng nhiều người khác xông vào trường đánh nam sinh lớp 8. Sự việc xảy ra ở Trường THCS Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 29/11, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, ông vừa ký quyết định xử phạt hành chính đối với 4 cá nhân xông vào trường đánh học sinh Lê Xuân Cường với mức phạt từ 1 - 1,4 triệu đồng/người.

Theo đó, có 3 người bị phạt 1 triệu đồng về hành vi đánh người; 1 người khác bị phạt 1,4 triệu đồng về hành vi đánh người và xúi giục người khác đánh người.

Thanh Hóa: Tưởng con bị bạn học bắt nạt, phụ huynh xông vào trường đánh học sinh - Ảnh 1.

Nghĩ con mình bị bạn bắt nạt, phụ huynh xông vào trường đánh nam sinh lớp 8 bị xử phạt hành chính.

Trước đó, vào chiều ngày 30/10, khi em Lê Xuân Cường (học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh, huyện Quảng Xương) bị một nhóm người là phụ huynh và người thân của em M.Q.H (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh) xông vào trường hành hung. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của các thầy cô giáo trong trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Lê Xuân Quang (bố Cường) đã đưa con mình đến bệnh viện thăm khám, kiểm tra tình hình sức khỏe, đồng thời làm đơn trình báo lên Công an xã.

Về phía nhà trường cũng đã mời 2 bên gia đình lên hòa giải nhưng bất thành nên đã trình báo sự việc và đề nghị Công an xã Quảng Ninh làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được cho là do em Cường giấu dép của em H. nên khi gia đình H. biết chuyện, nghĩ con mình bị bắt nạt nên đã kéo đến trường đánh Cường. Rất may sự việc chỉ khiến em Cường bị xây xát nhẹ.

Chia sẻ