Thai phụ nguy kịch sau khi ăn trứng vịt lộn

Theo DanViet,
Chia sẻ

Các bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã phải mổ đưa thai nhi 32 tuần tuổi trong bụng chị H. ra ngoài nuôi. Được biết, trước khi nhập viện 2 ngày, chị H có ăn trứng vịt lộn mua dọc đường.

Ngày 31/3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thai phụ Trần Thị Thanh H (26 tuổi, ngụ phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) đang nguy kịch tính mạng sau khi ăn trứng vịt lộn.

Thai phụ nguy kịch sau khi ăn trứng vịt lộn 1
  Ảnh minh họa

Chị H được đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà vào ngày 13/3 trong tình trạng sốt cao, ho nhiều và khó thở. Đến ngày 17/3, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế và kết quả xét nghiệm cho thấy chị này bị mắc cúm A/H1N1.

Các bác sĩ của Bệnh viện T.Ư Huế đã phải mổ đưa thai nhi 32 tuần tuổi trong bụng chị H ra ngoài nuôi và hiện chị này vẫn phải thở bằng máy. Được biết, trước khi nhập viện 2 ngày, chị H có ăn trứng vịt lộn mua dọc đường.

Chia sẻ