Từ năm 2027, việc cấp giấy phép hành nghề đối với bác sĩ sẽ chuyển từ cơ chế dựa vào văn bằng, hồ sơ sang đánh giá năng lực. Đây không chỉ là thay đổi về cách cấp phép hành nghề mà còn tạo sức ép đối với các trường y khi đào tạo bác sĩ.
Sụt cân nhanh dù vẫn ăn uống bình thường, kèm những nốt hạch không đau, người phụ nữ 30 tuổi cứ nghĩ mình bị rối loạn nội tiết. Chỉ đến khi cơ thể liên tục phát tín hiệu bất thường, cô mới đi khám và nhận tin dữ tại bệnh viện ở Trung Quốc.
Người mẹ có hoàn cảnh khiến người khác khó tránh khỏi xót xa, nhưng điều đáng lo hơn là thai nhi đang phải chịu hậu quả từ một thói quen mà người lớn tưởng rằng “chắc sẽ không sao”.
Cô giáo 28 tuổi ở Trung Quốc suýt mất mạng vì một thói quen ăn uống nhiều người vẫn vô tình mắc phải mà không hay biết, khiến bác sĩ phải lên tiếng cảnh báo.
Tay chân miệng có nguy cơ gia tăng khi trẻ trở lại trường, bác sĩ cảnh báo phụ huynh cần nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để tránh bệnh diễn tiến nặng.
VTV.vn - Sốt cao không rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ có thể là dấu hiệu nhiễm khuẩn tiết niệu, bệnh lý dễ bỏ sót nhưng có nguy cơ ảnh hưởng đến thận nếu tái phát.