Thái Lan áp dụng chiến lược dập dịch 'bịt chặt' và 'bong bóng'

Quang Duy,
Chia sẻ

Nhà chức trách Thái Lan sẽ áp dụng chiến lược dập dịch mới với tên gọi "bịt chặt" và "bong bóng" để hạn chế sự lây lan của COVID-19 trong lao động nhập cư.

Xét nghiệm tại các nhà máy ở tỉnh Samut Sakhon trong nhiều tuần qua cho kết quả gần 8.000 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Phương pháp "bịt chặt" sẽ áp dụng cho các nhà máy có chỗ ở cho công nhân. Người lao động không được phép rời khỏi cơ sở làm việc. Trong khi đó, biện pháp "bong bóng" sẽ áp dụng cho các nhà máy không có chỗ ở tại chỗ, công nhân phải ở ký túc xá ngoài khuôn viên. Công nhân sẽ chỉ được di chuyển từ nhà máy đến ký túc xá và ngược lại.

Mục tiêu của các biện pháp mới là kiểm soát chặt việc đi lại và di chuyển của người lao động trong ổ dịch.

Thái Lan đang đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 nghiêm trọng, trong đó tỉnh Samut Sakhon là một trong những ổ dịch lớn nhất.

Chia sẻ