Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ tư

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Cảnh báo được giới chức y tế Hàn Quốc đưa ra khi làn sóng lây nhiễm thứ ba vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hiện số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã vượt ngưỡng 80.000 người. Theo giới chức y tế Hàn Quốc, nhiều người dân đang có tâm lý chủ quan, lơ là cảnh giác vì chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ được triển khai từ trung tuần tháng 2. Điều này sẽ khiến làn sóng lây nhiễm thứ tư có khả năng bùng phát ngay trong tháng 3 và tháng 4 tới.

Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc vẫn thận trọng về việc nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khi cho rằng việc nới lỏng giãn cách có thể khiến gia tăng ca mắc mới tại các ổ lây nhiễm tập thể như các cơ sở tôn giáo, bệnh viện và các cơ sở công cộng...

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hàn Quốc cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ tư - Ảnh 1.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng này, trong đó ưu tiên cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao như các nhân viên y tế tuyến đầu.

Chính phủ Hàn Quốc đã đặt mục tiêu có 70% dân số được tiêm chủng vào tháng 9 và hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới.

Chia sẻ