Tết này hãy làm món "túi đựng may mắn" đẹp mắt, ngon miệng thay cho lời chúc năm mới

Huệ Lan - Ảnh: Dougo,
Chia sẻ

Với món ăn này bạn có thể dùng trong bữa cơm tất niên hoặc thời khắc giao thừa để thay cho lời cầu chúc may mắn, nhiều phước lành trong năm tới!

Một năm nữa lại sắp trôi qua. Tết Nguyên đán đã cận kề, mọi người giờ đây đã bắt đầu tập trung "thu thập" các công thức món ăn vừa ngon lại gửi gắm được thông điệp chúc Tết có ý nghĩa.  

Còn 15 ngày nữa là Tết đến, hãy vào bếp làm một chiếc túi "đựng" may mắn, từ các nguyên liệu đậu phụ chiên, gạo nếp, đậu Hà Lan... vừa ngon, vừa tốt lành. Với món ăn này bạn có thể dùng trong bữa cơm tất niên hoặc thời khắc giao thừa để thay cho lời cầu chúc may mắn, nhiều phước lành trong năm tới!

Nguyên liệu để làm túi đựng may mắn

1 cây lạp xưởng, 100g thịt nạc vai băm, lượng đậu Hà Lan thích hợp, 250g gạo nếp, đậu phụ 250g, 200g thịt ba chỉ xông khói, lượng ngô hạt thích hợp, 1/2 củ cà rốt, 2-3 cây nấm hương, lượng vừa phải các nguyên liệu gia vị (dầu hào, nước tương, rượu nấu ăn), hành lá xắt nhỏ, 1 nắm lá cẩm.

Cách làm túi đựng may mắn

Bước 1: Bạn rửa sạch lá cẩm (hoặc có thể thay thế bằng nước hoa đậu biếc; nếu không thích thì bạn có thể bỏ qua khâu tạo màu cho gạo) sau đó cho vào nồi nước sôi đun để lấy màu tím. Để nước lá cẩm nguội khoảng 40 độ thì cho gạo nếp đã vo sạch vào ngâm. Bạn ngâm gạo khoảng 2-3 tiếng, sau đó vớt ra, xả lại với nước sạch rồi để thật ráo. Đậu phụ bạn đem cắt miếng hình chữ nhật (hoặc hình vuông) sau đó đem chiên phồng.

Bước 2: Thịt ba chỉ xông khói bạn cắt thành các khối nhỏ (tách riêng phần mỡ và nạc). Lạp xưởng, nấm hương đã ngâm, cà rốt đem xắt miếng hình hạt lựu. Tiếp theo bạn cho phần mỡ thịt ba chỉ xông khói vào chảo đun ở lửa nhỏ đến khi thấy có mỡ chảy ra. Tiếp đó lần lượt cho thịt nạc vai, lạp xưởng, ngô, đậu Hà Lan, cà rốt, nấm hương vào đảo đều. Sau đó, cho gạo nếp đã ngâm lá cẩm vào xào cùng. Nêm thêm chút dầu hào, nước tương, rượu nấu ăn vào. Xào một lúc thì cho thêm hành lá xắt nhỏ vào. Sau đó tắt bếp, lấy nguyên liệu vừa xào ra tô.

Tết này hãy làm món "túi đựng may mắn" đẹp mắt, ngon miệng thay cho lời chúc năm mới - Ảnh 2.

Bước 3: Đậu phụ sau khi chiên và để nguội, bạn dùng dao cắt bỏ một bên. Tiếp đó bạn dùng mũi dao rạch từ phía đường vừa cắt bỏ để tạo rỗng bên trong miếng đậu phụ. Sau đó bạn dùng thìa cho gạo nếp cùng các nguyên liệu đã xào vào từng miếng đậu phụ. Làm cho tới khi hết nguyên liệu. 

Bước 4: Tiếp đó, bạn đặt từng miếng đậu phụ nhồi gạo nếp vào xửng. Sau đó hấp trong khoảng 8-10 phút kể từ khi nước sôi. Trong trường hợp bạn muốn phần vỏ giòn thì có thể dùng bánh chiên phồng Pani puri của Ấn Độ, đem chiên lên. Còn phần nguyên liệu gạo nếp xào thì hấp trước rồi cho vào từng phần vỏ bánh. 

Tết này hãy làm món "túi đựng may mắn" đẹp mắt, ngon miệng thay cho lời chúc năm mới - Ảnh 4.

Thành phẩm món túi may mắn

Món ăn hoàn thành có màu sắc rất bắt mắt, nổi bật giữa bàn ăn. Sự kết hợp giữa đậu phụ, gạo nếp, lạp xưởng cùng các nguyên liệu khác tạo nên một món ăn vô cùng thơm ngon, hấp dẫn phù hợp với bữa cơm gia đình trong ngày đoàn viên. Tạo hình của món ăn giống một chiếc túi (hoặc bao tải) đựng đầy những may mắn, an lành như lời chúc gửi tới từng thành viên trong gia đình hoặc các vị khách tới thưởng thức bữa cơm ngày Tết.

Tết này hãy làm món "túi đựng may mắn" đẹp mắt, ngon miệng thay cho lời chúc năm mới - Ảnh 5.

Chúc các bạn thành công và đón năm mới rực rỡ!
Chia sẻ