Hai lần mang thai, một lần buộc phải đình chỉ vì thai dị tật tim nặng, lần còn lại thai ngừng phát triển từ sớm. Nguyên nhân là thứ mà nhiều gia đình không ngờ tới.
"Bản lĩnh" thật sự của người đàn ông không chỉ nằm ở phút giây thăng hoa, mà còn ở trách nhiệm bảo vệ sức khỏe sinh sản để xây dựng một tổ ấm vẹn tròn.
Sau khi con trai duy nhất mất vì bệnh ở tuổi 35, người phụ nữ Trung Quốc bất chấp tuổi U70, quyết định thụ tinh trong ống nghiệm, một bé gái ra đời khỏe mạnh.
Nữ ca sĩ cho biết khi bước vào tuổi 30, cô mới càng thấy quyết định này có ý nghĩa: "Tôi cảm thấy việc trữ đông trứng giống như mở rộng thêm lựa chọn cho tương lai".
Ở tuổi mà nhiều người bạn đã lên chức ông bà, chị Trần Thu Thủy lại một lần nữa bắt đầu hành trình làm mẹ. Sau hơn 20 năm, căn nhà nhỏ ở Hải Phòng lại vang lên tiếng cười trẻ thơ như một phép màu.
Ngày nay, nhiều người lựa chọn sống không kết hôn, không sinh con. Tuy nhiên, dù không có kế hoạch sinh nở, việc phụ nữ mãn kinh quá sớm vẫn là vấn đề không thể xem nhẹ.