Song Hye Kyo thời tân binh: Mặt mập, vóc dáng "tròn trịa", bị "dìm" bởi phong cách trang điểm lố

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Nhan sắc của Song Hye Kyo thời tân binh không được đánh giá cao.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Hàn bất ngờ "đào" lại hình ảnh Song Hye Kyo vào thời tân binh.

Song Hye Kyo là một trong những sao nữ hàng đầu xứ Hàn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Ở tuổi 40, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gương mặt rạng rỡ và thân hình nuột nà. Thế nhưng, ít ai biết rằng Song Hye Kyo từng có một ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với thời điểm hiện tại. Cách đây 20 năm, nữ diễn viên có thân hình khá "tròn trịa". Bờ vai, bắp tay và khuôn mặt của Song Hye Kyo đều rất phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp lúc bấy giờ.

Song Hye Kyo "tròn trịa" vào thời điểm mới ra mắt.

Các đường nét tuy kém sắc nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Những chiếc váy suông màu trắng khiến thân hình Song Hye Kyo trông đầy đặn hơn. Dù không sang trọng, đẳng cấp và mảnh mai như hiện tại nhưng vẻ đẹp vượt thời gian của nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ở thời điểm diễn viên tân binh, Song Hye Kyo lựa chọn phong cách trang điểm với lông mày mảnh và màu mắt long lanh. Đây từng là xu hướng trang điểm hot vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, phong cách này lại bị đánh giá không phù hợp với Song Hye Kyo. Nữ diễn viên sở hữu đôi mắt xếch và các đường nét thanh thoát. Đây là nguyên nhân khiến nhan sắc của Song Hye Kyo bị "dìm" với phong cách trang điểm này.

Song Hye Kyo từng bị lép vế trước Kim So Yeon khi xuất hiện trong cùng một khung hình.

Sau nhiều năm, quyết định giảm cân và thay đổi phong cách trang điểm đã giúp nữ diễn viên xinh đẹp hơn. Cô gái mũm mĩm thời tân binh đã trở thành "quốc bảo" xứ Hàn.

Chia sẻ