Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc tăng lên 153

TRÀ KHÁNH / VTC NEWS,
Chia sẻ

Các nhà chức trách Hàn Quốc thông báo ít nhất 153 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Seoul, trong đó có 22 người nước ngoài.

Theo bản tin Yonhap cập nhật vào chiều tối 30/10, số người chết trong vụ giẫm đạp đêm 29/10 tại phố Itaewon hiện là 153 nhưng có thể tiếp tục tăng thêm khi 37 người đang trong tình trạng nguy kịch. 103 người khác bị thương trong sự việc.

Phía Hàn Quốc cũng xác định 22 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ tai nạn, gồm 4 công dân Trung Quốc, 4 công dân Iran, ba công dân Nga và một công dân từ các nước Mỹ, Pháp, Australia, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo.

Yonhap cho biết đa số nạn nhân thiệt mạng là nữ, với ít nhất 97 người. Các chuyên gia cho rằng phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn vì cơ thể vốn nhỏ bé hơn nam giới. Những bộ trang phục Halloween cồng kềnh càng khiến họ chịu áp lực lớn hơn.

Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc tăng lên 153 - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đến thị sát hiện trường vụ tai nạn sáng 30/10. (Ảnh: Washington Post)

Trong số 153 người thiệt mạng có đến 95 nạn nhân ở độ tuổi 20, tiếp theo là 32 người ở độ tuổi 30, 9 người ở độ tuổi 40 và 4 người ở tuổi thiếu niên, các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết: “Có hơn 150 trường hợp tử vong đã được xác định, và hơn 90% nạn nhân xấu số đã được xác định danh tính”.

"Có khoảng 10 người chưa xác định được danh tính. Một trong những lý do chính là họ dưới 17 tuổi và chưa làm thẻ căn cước", ông nói thêm. Ông Lee Sang-min cho biết những trường hợp này gia đình phải đến nhận dạng.

Vụ giẫm đạp đánh dấu thảm kịch tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.

Số người chết trong thảm kịch giẫm đạp ở Hàn Quốc tăng lên 153 - Ảnh 3.

Vị trí con hẻm xảy ra vụ tai nạn trên phố Itaewon. (Ảnh: Reuters)

Vụ giẫm đạp chết người nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hàn Quốc đã xảy ra vào tối 29/10 tại một con hẻm hẹp, rộng bốn mét gần khách sạn Hamilton ở khu giải trí về đêm sầm uất nhất trên phố Itaewon. Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở thủ đô Seoul được dỡ bỏ các hạn chế COVID-19. Khoảng 100.000 người đã đổ về phố Itaewon vào tối 29/10. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong cuộc họp khẩn cấp vào trưa 30/10, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nói đã chỉ định quận Yongsan là "vùng thảm họa đặc biệt" và sẽ trợ cấp cho những người bị thương cùng gia đình nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch.

“Chúng tôi đã quyết định tuyên bố từ hôm nay (ngày 30/10) kéo dài đến hết ngày 5/11 là thời gian quốc tang để bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã khuất”, Thủ tướng Han Duck-soo nói.

Chia sẻ