Sợ mưa ngập do ảnh hưởng bão số 3, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội lo lắng

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiều chung cư tại Hà Nội đã có những phương án để đề phòng trước việc ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13h ngày 18/7, vị trí tâm bão ngay trên vịnh Bắc Bộ và cách đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Sợ mưa ngập do ảnh hưởng bão số 3, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội lo lắng   - Ảnh 1.

Một khu chung cư từng xảy ra ngập lối ra/vào năm 2017.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km; trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên từ chiều tối ngày 18/7 sẽ có mưa lớn. Trước tình trạng này, nhiều khu chung cư, khu đô thị tại Hà Nội lo lắng trước việc mưa bão sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống cũng như an toàn của người và tài sản nên đã lên nhiều phương án phòng chống.

Sợ mưa ngập do ảnh hưởng bão số 3, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội lo lắng   - Ảnh 2.

Khu nhà liền kề tại KĐT Văn Phú ngập nặng năm 2017.

Theo ghi nhận của PV, từ ngày 17/7 đã có nhiều tòa chung cư, khu đô thị ra thông báo về việc phòng tránh ảnh hưởng của bão số 3 đến cư dân.

Trong những nội dung thông báo này, phía chủ đầu tư, ban quản trị đã cho biết những nguy cơ có thể xảy ra trong một vài ngày tới. Đặc biệt, các tình trạng như việc mưa bão làm ảnh hưởng đến an toàn của cư dân như dọn dẹp đồ đạc ban công, logia. Đóng toàn bộ cửa kính, cửa sổ…

Sợ mưa ngập do ảnh hưởng bão số 3, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội lo lắng   - Ảnh 3.

Rất nhiều tòa chung cư phải chuẩn bị những bao cát đề phòng nước vào hầm.

Đặc biệt, với nhiều chung cư từng xảy ra hiện tượng ngập úng như những năm trước cũng như cách đây chưa lâu, phía ban quản trị, chủ đầu tư cũng đã có phương án để phòng tránh bằng cách thông báo cho cư dân về việc chủ động di chuyển, đi lại cũng như dự phòng những phương án xấu nhất có thể xảy ra.

Đối với những chung cư có thể xảy ra hiện tượng nước ngập quá lớn chảy vào hầm để xe cũng đã trang bị hàng chục bao tải đất cát sẵn sàng chặn hầm nếu xảy ra sự cố.

Nói về điều này, một vị bảo vệ tại chung cư tại quận Nam Từ Liêm cho hay: "Những bao đất cát được chuẩn bị trước và đặt ngay cạnh cửa hầm để xe, nếu phát hiện nước dâng cao sẽ tiến hành đắp những bao đất cát này trước cửa hầm chặn nước".

Sợ mưa ngập do ảnh hưởng bão số 3, nhiều chung cư, khu đô thị ở Hà Nội lo lắng   - Ảnh 4.

Trong ngày 18/7 một số chung cư đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đối phó nếu xảy ra mưa ngập.

Trao đổi với PV, đại diện một thành viên ban quản lý chung cư tại Hà Nội cho hay: "Những năm 2016-2017 đã xảy ra ngập úng khiến cư dân di chuyển khó khăn, bất lợi trong sinh hoạt nên trước cơn bão phía ban quản lý đã tiến hành thông báo rộng rãi đến cư dân để chủ động phòng tránh".

Ngoài các chung cư, người dân Hà Nội sinh sống tại một số tuyến phố hay xảy ra ngập nước, nhà liền kề tại các khu đô thị cũng đã và đang có những phương án cụ thể để ngăn nước vào nhà, làm hư hỏng đồ đạc như: Vân chuyển vật dụng lên nơi cao ráo, chuẩn bị những tấm gỗ ngăn nước hoặc trang bị một số bao đất đề phòng nước dâng vào nhà…

Chia sẻ